1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cử tri không muốn nghe hát đồng ca ca ngợi”

(Dân trí) - “Chúng tôi kỳ vọng người được bầu là sự ủy quyền trực tiếp của cử tri, không hát đồng ca ca ngợi mà phải thẳng thắn phản ánh những mặt trái, tiêu cực còn tồn tại của xã hội…” - cử tri Hà Nội phát biểu trong buổi gặp các ứng viên QH khóa mới.

Choáng với “bảng” này

5 ứng viên tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1 thành phố Hà Nội (gồm các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ) đều là những người “dạn… công chúng” khi đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo cao. Ngoài Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng là ứng viên tái cử, 4 ứng cử viên Nguyễn Quế Anh (Bí thư quận Đoàn Ba Đình), Nguyễn Thị Minh Hồng (Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ quận), Nguyễn Minh Quang (Tổng GĐ TCty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị UDIC), Lê Hiền Vân (Đại tá, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh thủ đô) lần đầu hướng tới nghị trường.
 
“Cử tri không muốn nghe hát đồng ca ca ngợi” - 1
Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng (giữa) thực hiện quy trình bầu cử tại Hà Nội (ảnh: TTXVN)

Thủ lĩnh phong trào thanh niên Nguyễn Quế Anh trình bày chương trình hành động với mục tiêu khơi dậy, phát huy hơn nữa sức mạnh giới trẻ. Ứng viên “hứa”, nếu tham gia Quốc hội, mỗi dự thảo báo cáo, mỗi dự án luật sẽ có ít nhất một lần phát biểu tại tổ hoặc tại hội trường.

Ứng viên Nguyễn Minh Hồng cho biết sẽ hướng tới vấn đề bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, chống nạn mua bán người.
 
Đại tá Lê Hiền Vân, với vị thế của một doanh nhân, Tổng GĐ UDIC, vạch ra chương trình hành động tích cực tham gia giám sát hoạt động của các tập đoàn, TCty trong vấn đề để thất thoát vốn, tiêu cực, tham nhũng, giám sát việc thực hiện lời hứa sau chất vấn. Ông Quang cũng hứa sẽ chú trọng hoạt động đầu tư phát triển nhà ở phục vụ công nhân, người nghèo, người thu nhập thấp.

Phát biểu tranh cử, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, có 5 ứng viên để chọn bầu 3 người, đảm bảo số dư, không phải băn khoăn chuyện “quân xanh, quân đỏ”. “Tôi thấy choáng ngợp với “bảng” này, thấy ai cũng xứng đáng” - ông Trọng nhận xét.

Ứng viên “sáng giá” nhất cũng bày tỏ tâm tư về hoạt động giám sát của Quốc hội. Người hiện giữ cương vị lãnh đạo đứng đầu nhà nước hứa dù được bầu hay không vẫn hết sức giữ gìn phẩm chất, tác phong. Ông Trọng thẳng thắn đề nghị cử tri giám sát từ bản thân tới gia đình, vợ con mình thật chặt chẽ.

So lời hứa, hành động với kết quả đóng góp

Không bình luận, không đặt câu hỏi về chương trình hành động, lời hứa mỗi ứng viên đưa ra, cử tri Phạm Hồng Sinh (phường Quán Thánh) chỉ yêu cầu người đại biểu của dân cần tiếp thu ý kiến, nói ít làm nhiều, vì lợi ích người dân.

“Chúng tôi kỳ vọng người được bầu thực sự là sự ủy quyền trực tiếp của cử tri, không hát đồng ca ca ngợi mà phải thẳng thắn phản ánh những mặt trái, tiêu cực còn tồn tại của xã hội. Đại biểu dân bầu cần có trách nhiệm với người dân hơn nữa” - bà Sinh nói.

Cử tri này cũng bày tỏ mong muốn nhà nước sớm kiềm chế được lạm phát. Giá cả tăng quá cao, mức tăng lương không đủ bù tăng giá khiến đời sống hàng ngày của người lao động, đặc biệt người hưu trí rất khó “xoay sở”.

Chủ tịch Hội phụ nữ phường Điện Biên (quận Ba Đình) Trương Thị Diệu Phương thì “đe” bà đã ghi lại chi tiết chương trình hành động, lời hứa ứng viên đưa ra hôm nay về mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới. “Tôi sẽ hậu giám sát thật kỹ để xem so với chương trình hành động, nếu trúng cử, nhiệm kỳ này đại biểu có đóng góp gì mang lại cho phụ nữ, trẻ em” - bà Phương khẳng định.

Cử tri Nghiêm Chính Hợp (phường Ngọc Khánh) chia sẻ, rất phấn khởi với lời hứa làm nhà ở xã hội của ứng viên Nguyễn Minh Quang, Tổng GĐ UDIC. Nhưng ông Hợp tỏ ra lo lắng vì chương trình nhà ở thu nhập thấp vừa qua đã có hiện tượng đối tượng được hưởng lợi từ hoạt động này chưa rõ ràng, có hiện tượng sai phạm. Ông Hợp đặt câu hỏi giải pháp cụ thể để nhà ở thu nhập thấp đến đúng địa chỉ, đúng người có nhu cầu.

Ứng viên Nguyễn Minh Quang xác nhận, thời gian qua, giá nhà đất, bất động sản luôn có xu hướng tăng cao, có thời điểm tăng mạnh hơn cả giá vàng, giá USD. Nhà ở với người làm công ăn lương, người hưu trí nhu cầu rất lớn mà cơ hội có thể sở hữu một căn nhà ngày càng khó hơn.

Ông Quang phân trần, trước đây, UDIC tập trung vào phân khúc thị trường nhà ở cao cấp và trung cấp (đầu tư các khu đô thị như Ciputra, Yên Hòa, Nam Trung Yên) nhưng hiện đã thay đổi chiến lược, “nhắm” vào những dự án nhà tái định cư, nhà thu nhập thấp (như khu đô thị Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai).

Ứng viên cũng trấn an cử tri qua thanh kiểm tra việc bán nhà ở thu nhập thấp vừa qua, chưa phát hiện sai phạm về việc xét duyệt, đối tượng nhưng có hiện tượng người được mua nhà bán lại, vòng vèo. Ông Quang cam kết sẽ nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định cụ thể hơn nhằm kiểm soát hiệu quả tình hình.

P.Thảo