Hơn 97% cử tri cả nước đã đi bầu cử

(Dân trí) - Theo thống kê tính đến 19h30 ngày 22/5, tỷ lệ cử tri của cả nước đi bầu đạt 97,1%. Trong đó, có 21 tỉnh thành đạt trên 99%, 29 tỉnh thành đạt từ 95 - 99%. Cao nhất là Thừa Thiên - Huế, với tỷ lệ đi bầu đạt trên 99,9%.

Bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM, Chủ tịch HĐND Thành phố cho biết, danh sách cử tri đi bầu của toàn thành phố là 4.785.964 người và 2673 điểm bầu cử. Đến 19h ngày 22/5, công tác bỏ phiếu đã kết thúc, việc còn lại là kiểm phiếu. Tính đến 20h cùng ngày, số cử tri tham gia đi bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp đã đạt tỉ lệ cao với 99,81%. Số cử tri vãng lai là 11.599 người.
 
Hơn 97% cử tri cả nước đã đi bầu cử  - 1
TPHCM đạt tỉ lệ người dân đi bỏ phiếu cao (Ảnh: Công Quang)

Cử tri ở Củ Chi rất quan tâm và ý thức cao trong việc bỏ phiếu tín nhiệm. Trong suốt ngày diễn ra bầu cử, huyện Củ Chi luôn có tỉ lệ cử tri đi bầu cao. Lúc 16h30, Củ Chi đã có 100% số cử tri đi bầu và hoàn thành tiến độ bỏ phiếu sớm nhất. Lúc 17h45, nhiều địa phương khác cũng đã có trên 90% cử tri bỏ phiếu.

Bà Phạm Phương Thảo đánh giá, thành công của cuộc bầu cử lần này nhờ sự chỉ đạo và làm việc khẩn trương, trách nhiệm, nhanh chóng, chính xác của các thành viên ủy ban bầu cử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin làm cho việc theo dõi tiến độ, cập nhật trực tuyến tỉ lệ cử tri, kết quả bỏ phiếu… được nhanh chóng, chính xác. An ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt. Bà Phạm Phương Thảo đặc biệt đánh giá cao công tác tổ chức tin, bài tuyên truyền trước và trong bầu cử của các cơ quan thông tấn, báo chí đã nhanh chóng lan truyền, phổ biết tình hình bầu cử đến với đông đảo quần chúng nhân dân.

“Nhìn chung, cuộc bầu cử tiến hành thuận lợi, và thành công tốt đẹp. Tôi rất vui mừng trước kết quả bầu cử này”, bà Phạm Phương Thảo nhấn mạnh.
 
Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội cho biết, tính đến hơn 18h chiều nay, tổng số cử tri đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 – 2016 là 4.624.126 người đạt tỷ lệ 98,23% so với tổng số cử tri.

Quận Tây Hồ là nơi có tỷ lệ cao nhất đạt 99,98%cử tri đi bầu; nơi thấp nhất là huyện Phú Xuyên 94,54%  cử tri đi bầu. Có 2278 khu vực bỏ phiếu, 137 phường, xã, thị trấn có 100% cử tri trong danh sách đã đi bầu. 

 
Hơn 97% cử tri cả nước đã đi bầu cử  - 2
Cử tri Hà Nội trong buổi bỏ phiếu sáng 22/5 (Ảnh: Quang Phong)
 
Theo Ban tuyên giáo thành ủy, diễn biến trong và sau giờ khai mạc tốt; giao thông, thời tiết thuận lợi; không có những vấn đề đặt ra giải quyết hoặc đề nghị cấp trên giải quyết.
 
Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh đã có 97,65% cử tri trong danh sách đi bầu cử.
 
Trong đó, huyện Con Cuông hoàn thành sớm nhất với 100% số cử tri đã đi bỏ phiếu trước 15h30, tiếp đó là thị xã Cửa Lò hoàn thành vào lúc 17h45, thị xã Thái Hòa hoàn thành vào lúc 18h.
 
Hơn 97% cử tri cả nước đã đi bầu cử  - 3
Sinh viên Đại học Vinh tại buổi bỏ phiếu sáng 22/5 (Ảnh: Nguyễn Duy)

Toàn tỉnh cũng đã có 136 xã hoàn thành việc bỏ phiếu sớm, trước 17h chiều nay là huyện Nam Đàn: 16 xã, Kỳ Sơn: 14 xã; Con Cuông: 13/13 xã; Quế Phong: 12 xã, Quỳ Châu: 9 xã, Tương Dương và Anh Sơn mỗi địa phương có 8 xã …

Tính đến thời điểm 19h, toàn tỉnh đã có 294/479 xã phường, 2.923/3.951 khu vực có 100% số cử tri có trong danh sách hoàn thành việc bỏ phiếu.

Tính đến 20h tối 22/5, thống kê tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, có 789.894 cử tri trong tổng số 790.303 cử tri của toàn tỉnh đi bầu, đạt tỉ lệ 99,948%. Trong đó, có 982 tổ bầu cử trong tổng số 998 hoàn thành 100%; 138 xã, phường, thị trấn hoàn thành 100% cử tri đi bầu.
 
Thị xã Hương Thủy và huyện Phong Điền, Quảng Điền có 100% số cử tri đi bầu, các huyện còn lại như Hương Trà, TP Huế, Nam Đông có cũng đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử cũng đạt trên 99,996%.

 
Hơn 97% cử tri cả nước đã đi bầu cử  - 4
TT-Huế đã thành công trong việc bầu cử với gần 99,95% cử tri đi bầu cử (Ảnh: Đại Dương)
 
Tính đến 17h ngày 22/5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã có 2.308.157 cử tri đi bỏ phiếu. Trong đó có 3 huyện đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu là huyện miền núi Quan Sơn, Quan Hoá và Lang Chánh.
 
Hơn 97% cử tri cả nước đã đi bầu cử  - 5
Sinh viên trường Đại học Hồng Đức tham gia bỏ phiếu bầu cử (Ảnh: Duy Tuyên)

Tiếp đó, một số đơn vị khác trong tỉnh đạt gần 100% số cử tri đi bỏ phiếu như: huyện Vĩnh Lộc 99,99%, huyện Cẩm Thuỷ 99,76%, huyện Thạch Thành 99,6%, huyện Bá Thước 99,86%... Đây là những huyện miền núi, điều kiện đi lại khó khăn của tỉnh Thanh Hóa. 

16h chiều 22/5, ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng cho biết, theo thống kê sơ bộ từ các khu vực bỏ phiếu, đã có 99,29% trong hơn 600.000 cử tri trong toàn TP đi bầu.
 
Hơn 97% cử tri cả nước đã đi bầu cử  - 6
Gần 100% cử tri tại Đà Nẵng đã tham gia bầu cử (Ảnh: Khánh Hiền)

Nhiều địa bàn trên thành phố báo cáo đã đầy đủ 100% cử tri tham gia bầu cử, như khu vực bỏ phiếu tại các phường Hải Châu 2, Thuận Phước (Q. Hải Châu). Đặc biệt, nhiều tổ bầu cử đạt 100% cử tri đi bầu cử, hoàn tất quyền và nghĩa vụ công dân từ rất sớm như các khu vực bỏ phiếu số 9, 10 phường An Khê (hoàn thành lúc 8h sáng); khu vực số 8 phường Hòa Thọ Tây (9h20); khu vực số 8 phường Hải Châu 1 (9h30); khu vực 7 phường phường Hòa Khánh Nam (9h45), khu vực 4 phường Thọ Quang (10h05)…

Tại các địa bàn có đông cử tri là ngư dân như phường Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà), phường Xuân Hà (Q. Thanh Khê), các cử tri đều lùi giờ tàu ra khơi, hoàn tất tham gia bầu cử ngay trong buổi sáng.

Ngày toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tại thành phố Đà Nẵng đến thời điểm hiện tại diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.
 
20h30 tối ngày 22/5, thông tin tổng kết mới nhất từ Ủy ban bầu cử TP.Cần Thơ, cho biết số cử tri TP đi bầu là 918.005 người, đạt tỷ lệ 99,76%.

Trong đó, có 5 địa phương có số cử tri đi bầu 100% là huyện Phong Điền, quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ, quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh; 3 địa phương có số cử tri đi bầu từ 99,87% - 99,96% là quận Cái Răng, quận Bình Thủy và huyện Thới Lai; quận Ninh Kiều có số cử tri đi bầu thấp nhất: 98,86%.
 
Hơn 97% cử tri cả nước đã đi bầu cử  - 7
Người dân chạy ghe đến điểm bỏ phiếu ở Cồn Sơn (Ảnh: Huỳnh Hải)

Theo Ủy ban bầu cử TP.Cần Thơ, tổng số cử tri toàn TP là 920.219 người; trong đó, quận Ninh Kiều có số lượng cử tri nhiều nhất: 176.720 người; thấp nhất là quận Cái Răng: 63.851 người.

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử TP.Cần Thơ, cho biết qua thống kê, huyện Cờ Đỏ luôn có số cử tri đi bầu cao trong ngày và địa phương này cũng hoàn thành sớm nhất với tỷ lệ 100%.
 
Hơn 97% cử tri cả nước đã đi bầu cử  - 8
Cán bộ, nhân viên Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu bầu tại tổ bầu cử số 1, phường An Hội, quận Ninh Kiều lúc 19h10’ (Ảnh: Huỳnh Hải)

Trao đổi trực tiếp với PV Dân trí lúc 20h30 tối ngày 22/5, ông Phạm Văn Hiểu nói: “Cơ bản kỳ bầu cử ĐBQH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của TP Cần Thơ đã thành công tốt đẹp. Dù tổng số cử tri đi bầu chưa đạt 100% nhưng đây cũng đã là cố gắng của toàn thể Ủy ban bầu cử TP và người dân”.

Ông Hiểu cho biết, sau bỏ phiếu là công việc rất quan trọng, đó là kiểm phiếu và báo cáo kết quả. Ông Hiểu nhấn mạnh: “Ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu lúc 19 tối, Ủy ban bầu cử TP đã chỉ đạo khẩn yêu cầu các tổ bầu cử kiểm phiếu một cách thận trọng và chính xác nhất. Dự kiến công tác kiểm phiếu và báo cáo kết quả sơ bộ ban đầu sẽ trước 22h tối ngày 22/5”.

Cũng theo ông Hiểu, theo quy định thì sau 7 ngày nữa sẽ có kết quả các ứng cử viên trúng cử. Ủy ban bầu cử TP sẽ tạo mọi điều kiện để có kết quả sớm nhất.                                                                                                             

Còn tại tỉnh Vĩnh Long, tính đến 13h chiều nay, toàn tỉnh có 724.677 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 91,69%. Huyện Bình Tân có số cử tri đi bầu cao nhất với 97,93%. Toàn tỉnh có 790.313 cử tri đi bầu cử tại 1.166 khu vực bỏ phiếu; trong đó, có 12 khu vực bỏ phiếu thuộc lực lượng vũ trang.
 
Theo thống kê tử Ủy ban bầu cử tỉnh Sóc Trăng, tính đến 17 giờ ngày 22/5, toàn tỉnh có 950.710/953.107 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lện 99,75%. Toàn tỉnh có 91/109 xã, phường, thị trấn và 7 huyện, thành phố bầu cử xong. Có 1270/1321 tổ bầu cử đã bầu xong, đạt tỉ lệ 96,13%.
 
Tại Bạc Liêu, toàn tỉnh có gần 600 ngàn cử tri, có tổng cộng 585 khu vực bỏ phiếu. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu, đến chiều ngày 22/5, đã có 100% tổ bầu cử đã hoàn tất khâu bỏ phiếu, về công tác an ninh trật tự được giữ vững ổn định, chưa xảy ra bất cứ sự cố nào.
 
Theo số liệu cập nhật đến 11h sáng 22/5, cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp ở các tỉnh miền Trung diễn ra an toàn, đúng luật định. Các tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cao là Bình Định 88%; Quảng Trị: 85%; Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế hơn 80%; Phú Yên...
 
Một số thành viên Ban bầu cử phường bị ngộ độc thực phẩm

Chiều ngày 22/5, thông tin từ Ban bầu cử phường Thới Thuận (quận Thốt Nốt) cho biết, ngay trong sáng nay sau khi khai mạc bầu cử thì xảy ra một sự cố, nhiều thành viên trong Ban bầu cử phường bị ngộ độc.
 
Thông tin trên được bà Trương Thị Nhiệm- Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Thới Thuận vừa cho hay lúc 17h chiều nay. 

Theo bà Nhiệm, những người bị ngộ độc là thầy cô giáo làm công tác phục vụ ở 11 tổ bầu cử của phường. Bà Nhiệm xác nhận, khi vừa khai mạc xong thì bất ngờ có 23 người có dấu hiệu đau bụng, nôn ói… 

Ngay sau đó, những người bị nặng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt để điều trị. Một số người bị nhẹ thì cho về nhà, một số khác thì được nhân viên y tế chăm sóc tại chỗ để tiếp tục làm nhiệm vụ. 

Tin từ Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt cho biết, có 7 ca bị nặng đang được điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, các ca này đều không nguy hiểm đến tính mạng.  

Cũng theo bà Nhiệm, nguyên nhân ban đầu được xác định do những người này có đi ăn đám cưới vào trưa ngày 21/5 tại một nhà hàng. “Do phường đã có phương án chuẩn bị người dự phòng nên công tác bầu cử vẫn diễn ra thuận lợi. Tính đến 16 chiều nay, trên 14.000 cử tri của phường đã hoàn thành việc bỏ phiếu”- bà Nhiệm nói. 

Hiện vụ ngộ độc đang được ngành chức năng quận Thốt Nốt làm rõ thêm nguyên nhân 

                                                                                                Huỳnh Hải
 
 
 
Nhóm phóng viên