1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổng Bí thư: “Mong cử tri chọn được 500 đại biểu xứng đáng nhất”

(Dân trí) - “Khi đã xác định được việc sẽ bầu cho ai, tôi mong bà con chọn ra những người xứng đáng nhất trong những người xứng đáng để bầu được đủ 500 đại biểu đúng như mong ước của nhân dân.”

Dân trí ghi lại cuộc trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng với báo đài trong và ngoài nước bên ngoài khu vực bỏ phiếu số 3 của phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội sáng nay, 22/5.

Ở cương vị Chủ tịch QH đương nhiệm, ứng viên cho QH mới, Tổng Bí thư cảm nhận không khí ngày bầu cử thế nào?
 
Tổng Bí thư: “Mong cử tri chọn được 500 đại biểu xứng đáng nhất” - 1

Tôi mấy ngày nay cứ thấy phấn chấn ở trong người vì đi chỗ nào cũng thấy đường phố rợp cờ hoa, người dân rất phấn khởi. Và sáng nay trong lúc tôi đi bộ từ nhà ra đây bầu cử, gặp bà con có người còn đang đi tập thể dục, ai cũng tay bắt mặt mừng bảo nhanh về chuẩn bị quần áo còn đi bầu cử. Phấn khởi lắm. Thời tiết thì đẹp như này... 

Mà không chỉ ở Hà Nội, từ Tây Nguyên, Tây Bắc, Nam Bộ qua cầu truyền hình tôi xem lúc 5h30 sáng nay, thấy mọi người đều nô nức chuẩn bị sẵn sàng bầu cử rồi.

Lần đầu tiên bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp cùng một thời điểm. Lần bầu cử này có ý nghĩa gì đặc biệt, thưa Tổng Bí thư?

Đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Dân số cả nước hiện hơn 86 triệu người, riêng số cử tri đi bầu là hơn 62.680.000 người để bầu ra 500 đại biểu QH, hơn 3.800 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 21.000 đại biểu cấp huyện và 280.000 đại biểu cấp xã. Lần đầu tiên kể từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra vào cùng một thời điểm. Nhân dân được thực hiện quyền tổng tuyển cử trọn vẹn ở cả cấp TƯ và địa phương.

Bầu ra QH cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và đại biểu HĐND – cơ quan quyền lực nhà nước ở các địa phương lần này diễn ra sau 25 năm đổi mới, chúng ta đã hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2006-2010), bước vào giai đoạn phấn đấu mới để hướng tới mục tiêu năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Cuộc bầu cử này diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ 11 của Đảng, để triển khai nghị quyết Đại hội trong thực tế cuộc sống.

Tôi tin với ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử lần này, đất nước ta sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới đáp ứng được yêu cầu của nhân dân và cử tri.
Tổng Bí thư: “Mong cử tri chọn được 500 đại biểu xứng đáng nhất” - 2

Lá phiếu cầm trong tay, trước khi quyết định thả vào hòm phiếu, Tổng Bí thư có thông điệp gì  truyền tới các cử tri?

Phải nói trước hết tôi rất cảm ơn đồng bào và cử tri cả nước, trong nhiều năm qua, đặc biệt những năm gần đây rất quan tâm đến hoạt động của QH và các cơ quan dân cử, luôn luôn cổ vũ động viên và nêu lên nguyện vọng với các cơ quan dân cử để hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, kiểm tra việc thực hiện trong cuộc sống.

Thời gian 3-4 tháng nay, cử tri đã tham gia rất tích cực vào việc chuẩn bị cuộc bầu cử như giới thiệu người ra ứng cử, tiếp xúc cử tri góp ý cho người ra ứng cử. Tôi nghĩ có lẽ cũng chưa bao giờ có cuộc tiếp xúc cử tri lớn và nhiều cuộc, hoành tráng như lần này. Một ứng cử viên thôi có khi cũng được tham gia rất nhiều vòng tiếp xúc. Cử tri đã đóng góp quan trọng vào cuộc bầu cử này.

Vậy mỗi người khi đã xác định được việc sẽ bầu cho ai, tôi mong bà con chọn ra những người xứng đáng nhất trong những người xứng đáng để bầu được đủ 500 đại biểu đúng như mong ước của nhân dân. Bà con cố gắng đừng bầu nhầm, bầu lẫn.

Tôi tin chắc cuộc bầu cử lần này sẽ thành công tốt đẹp, chúng ta sẽ bầu đủ, bầu đúng, phù hợp luật pháp quy định, tạo ra không khí hôm nay thực sự là 1 ngày trọng đại, ngày hội lớn của dân tộc.

Với tư cách một cử tri, Tổng Bí thư kỳ vọng gì vào QH khóa tới, QH sẽ đóng góp gì cho sự phát triển của đất nước?

Với những gì có được trong 65 năm qua và đang trên đà đổi mới, QH khóa XIII sẽ phát huy triền thống, kinh nghiệm là cơ quan dân cử của chúng ta, sẽ làm tròn trách nhiệm mà nhân dân đang kỳ vọng, gửi gắm là thực hiện tốt quyền lập pháp, quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, quyền giám sát tối cao và mở rộng quan hệ đối ngoại của QH.
 
Tổng Bí thư: “Mong cử tri chọn được 500 đại biểu xứng đáng nhất” - 3

Các cuộc tiếp xúc cử tri vừa qua, nhân dân cũng gửi gắm và nêu rất nhiều vấn đề. Tôi tin QH là cơ quan đại diện của nhân dân sẽ lắng nghe ý kiến của cử tri, nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đang nắm những vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng, QH, Tổng Bí thư nhìn nhận thách thức gì lớn nhất với Việt Nam trong 5 năm sắp tới?

Thách thức rất nhiều bởi chúng ta là một nước kém phát triển đi lên. Bên cạnh mặt thuận lợi, chúng ra có nhiều khó khăn từ trong nước, từ nội tại nền kinh tế cũng như tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế nước ngoài. Ngoài ra, các thế lực thù địch chưa phải là đã từ bỏ việc phá hoại công cuộc xây dựng của Việt Nam.

Nhưng với truyền thống dân tộc nhất định chúng ta sẽ đạp bằng mọi khó khăn thách thức, đoàn kết phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như chủ tịch HCM kính yêu đã từng mong ước và căn dặn.

Xin cảm ơn Tổng Bí thư!

P.Thảo (ghi)