1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chuyến tàu hồi hương đưa 2.800 thai phụ, người già và trẻ em về Quảng Bình

Quang Minh

(Dân trí) - Ngày 8/10, chuyến tàu đầu tiên trong 4 chuyến xuất phát tại ga Sài Gòn đưa gần 400 thai phụ, người già và trẻ em... mắc kẹt tại các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 về Quảng Bình.

Trong hai ngày 8-9/10, tỉnh Quảng Bình tổ chức 4 chuyến tàu hỏa đưa khoảng 2.800 người dân của tỉnh này đang mắc kẹt tại các tỉnh phía Nam (TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương) về quê tránh dịch. Bốn chuyến tàu lần lượt xuất phát từ TPHCM, sau đó dừng đón thêm người ở Bình Dương và Đồng Nai. 

Chuyến tàu hồi hương đưa 2.800 thai phụ, người già và trẻ em về Quảng Bình

Chuyến tàu đầu tiên trong 4 chuyến chở gần 400 thai phụ, phụ nữ nuôi con nhỏ, trẻ em dưới 6 tuổi, bệnh nhân, người trên 55 tuổi và 200 học sinh, sinh viên.

Chị Nguyễn Thị Kim Sinh cho biết, nhà chị có 3 mẹ con được về trên chuyến tàu này. "Trong thời gian giãn cách ở TPHCM, em cũng vừa mới sinh em bé, 6 tháng qua, cả nhà ở trong phòng trọ rất chật chội, lúc nào cũng phải đóng cửa. Em cảm ơn tỉnh đã hỗ trợ để mẹ con em được về quê hương" - chị Sinh nói.

Chuyến tàu hồi hương đưa 2.800 thai phụ, người già và trẻ em về Quảng Bình - 1

Chị Nguyễn Thị Kim Sinh và 2 con nhỏ về quê trên chuyến tàu đầu tiên (Ảnh: Quang Minh).

 Được về trong chuyến tàu thứ 2 về Quảng Bình, bà Nguyễn Thị Lan (51 tuổi) cho  biết, bà vào TPHCM làm các công việc như dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát ở các quán ăn kiếm tiền nuôi con học đại học. Trong 4 tháng dịch bệnh bà cũng không làm được gì. Bà rất muốn về quê nhưng không được, một phần vì không có tiền, phần vì không đi lại được. Giờ được tỉnh cho về quê, bà rất mừng.

Chuyến tàu hồi hương đưa 2.800 thai phụ, người già và trẻ em về Quảng Bình - 2

Bà Nguyễn Thị Lan 51 tuổi trước giờ lên tàu về Quảng Bình (Ảnh: Quang Minh).

Chuyến tàu hồi hương đưa 2.800 thai phụ, người già và trẻ em về Quảng Bình - 3

Đây là đợt thứ hai tỉnh Quảng Bình thực hiện đưa người mắc kẹt ở các tỉnh phía Nam về quê. Trước đó, hơn 400 người đã được đưa về bằng máy bay.

Chuyến tàu hồi hương đưa 2.800 thai phụ, người già và trẻ em về Quảng Bình - 4

Những người được đưa về lần này là phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng, học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đi thăm thân, người già (nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi) đi thăm thân nhân.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4