Nam Định:

Chưa “mở”, chợ Viềng đã chật cứng người “mua may, bán rủi”

(Dân trí) - Mặc dù đêm nay (mùng 7 tết) chợ Viềng mới chính thức mở chợ, tuy nhiên ngay từ trưa ngày 7 tháng Giêng, tức ngày 14/2, hàng nghìn người “bán điều rủi, mua sự may” đã ùn ùn đổ về phiên chợ duy nhất trong năm ở Nam Định.

Với mong muốn tránh bị “tắc đường đến chợ”, tìm được chỗ đẹp, đến chợ Viềng sớm để tham quan, mua đồ… được thuận lợi nhất, ngay từ buổi trưa ngày 7 Tết, hàng nghìn người dân từ các tỉnh chủ yếu là Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng... đã đổ về chợ Viềng.

Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường dẫn về chợ Viềng tăng nhanh
Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường dẫn về chợ Viềng tăng nhanh

Theo ghi nhận của phóng viên, mật độ phương tiện tham gia giao thông tại chợ Viềng ở xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định bắt đầu tăng nhanh vào trưa ngày mùng 7. Dòng người từ các hướng đổ về con đường đến chợ Viềng mỗi lúc một tăng.

Trưa ngày mùng 7 tháng Giêng, lượng người mua may, bán rủi cũng tăng dần
Trưa ngày mùng 7 tháng Giêng, lượng người "mua may, bán rủi" cũng tăng dần

Phiên chợ Viềng chỉ họp duy nhất 1 lần trong năm, từ tối mùng 7 đến sáng sớm mùng 8. Do quan niệm đây là chợ “mua may, bán rủi” để có một năm mới bình an, may mắn nên người bán chủ yếu bán các nông cụ như quang gánh, liềm, cày cuốc, cây cối... những thứ rất thiết thực với sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, một “đặc sản” không thể thiếu của chợ Viềng là thịt bò.

Mặt hàng cây cảnh không thể thiếu trong chợ Viềng
Mặt hàng cây cảnh không thể thiếu trong chợ Viềng

Theo dự kiến, năm nay, hội chợ Viềng sẽ thu hút khoảng 7 vạn người tham dự, vì vậy mà lượng phương tiện chắc chắn sẽ tăng đột biến, nguy cơ ùn tắc rất cao.

Để đảm bảo an ninh trật tự và nhất là an toàn giao thông ở chợ Viềng, Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Nam Định đã huy động 179 cán bộ chiến sỹ công an và TTGT cùng 28 xe ôtô, 29 xe mô tô và các công cụ hỗ trợ, phối hợp với công an các huyện, thành phố trong tỉnh Nam Định thành lập 12 chốt giao thông tại các ngã ba, ngã tư để điều tiết, phân luồng phương tiện; thành lập 8 tổ tuần tra cơ động…

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại chợ Viềng trưa ngày mùng 7 tết:

Dòng xe ùn ùn kéo nhau về chợ Viềng
Dòng xe ùn ùn kéo nhau về chợ Viềng

Cổng chợ Viềng chật như nêm
Cổng chợ Viềng chật như nêm

Chen chúc nhau đi lại
Chen chúc nhau đi lại

Đoạn đường vào chợ Viềng
Đoạn đường vào chợ Viềng

Phương tiện chủ yếu là xe máy
Phương tiện chủ yếu là xe máy

Các chủ gian hàng đang cố gắng hoàn dựng ki ốt sẵn sàng đón khách
Các chủ gian hàng đang cố gắng hoàn dựng ki ốt sẵn sàng đón khách

Đức Văn - Việt Linh

Dòng sự kiện: Tết Bính Thân 2016