Giao thông Hà Nội ngày nghỉ Tết cuối: Êm ả đến lạ thường!

(Dân trí) - Sau những ngày nghỉ Tết, thường thì ngày cuối cùng của kỳ nghỉ là ngày đường phố Thủ đô Hà Nội "oằn mình" đón một lượng phương tiện lớn và việc di chuyển vào thành phố là nỗi ám ảnh của người dân. Nhưng khá bất ngờ, ngày kết thúc kỳ nghỉ Tết năm nay, giao thông tại thủ đô hết sức thông thoáng.

Chiều 14/2, PV Dân trí đã khảo sát trên một số tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc sau kỳ nghỉ lễ và không ghi nhận một trường hợp ùn tắc nào:


Cầu vượt Láng - Lê Văn lương lúc 15h16 chiều 14/2

Cầu vượt Láng - Lê Văn lương lúc 15h16' chiều 14/2


Ngã tư Lê Văn Lương - Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài) lúc 15h22

Ngã tư Lê Văn Lương - Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài) lúc 15h22'

Giao thông Hà Nội ngày nghỉ Tết cuối: Êm ả đến lạ thường! - 3


Đường Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài) lúc 15h24

Đường Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài) lúc 15h24'


Đường Khuất Duy Tiến lúc 15h29: lượng phương tiện tuy không ít nhưng giao thông vẫn thông suốt

Đường Khuất Duy Tiến lúc 15h29': lượng phương tiện tuy không ít nhưng giao thông vẫn thông suốt


Đường Giải Phóng lúc 16h20, các phương tiện vẫn lưu thông được với tốc độ vừa phải

Đường Giải Phóng lúc 16h20', các phương tiện vẫn lưu thông được với tốc độ vừa phải

Giao thông Hà Nội ngày nghỉ Tết cuối: Êm ả đến lạ thường! - 7

Đường dẫn ra đầu đường cao tốc Pháp Vân (cạnh bến xe nước ngầm) lúc 16h04 tuy hơi đông nhưng các phương tiện vẫn lưu thông được với tốc độ chậm.

Đường dẫn ra đầu đường cao tốc Pháp Vân (cạnh bến xe nước ngầm) lúc 16h04' tuy hơi đông nhưng các phương tiện vẫn lưu thông được với tốc độ chậm.


Đường Ngọc Hồi lúc 16h43 không có ùn tắc

Đường Ngọc Hồi lúc 16h43' không có ùn tắc


Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, giao thông rất thông thoáng vào lúc 16h47

Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, giao thông rất thông thoáng vào lúc 16h47'

Giao thông Hà Nội ngày nghỉ Tết cuối: Êm ả đến lạ thường! - 11

Giao thông Hà Nội ngày nghỉ Tết cuối: Êm ả đến lạ thường! - 12

Giao thông Hà Nội ngày nghỉ Tết cuối: Êm ả đến lạ thường! - 13

Giao thông Hà Nội ngày nghỉ Tết cuối: Êm ả đến lạ thường! - 14


Tuyến đường Ngọc Hồi lúc 17h30 cũng vẫn không xảy ra hiện tượng ùn tắc

Tuyến đường Ngọc Hồi lúc 17h30 cũng vẫn không xảy ra hiện tượng ùn tắc


Có lẽ đa phần người dân đã rải rác trở lại Hà Nội từ những ngày trước nên đường phố Hà Nội mới thông thoáng như hôm nay.

Có lẽ đa phần người dân đã rải rác trở lại Hà Nội từ những ngày trước nên đường phố Hà Nội mới thông thoáng như hôm nay.

Giao thông Hà Nội ngày nghỉ Tết cuối: Êm ả đến lạ thường! - 17

Giao thông Hà Nội ngày nghỉ Tết cuối: Êm ả đến lạ thường! - 18

Giao thông Hà Nội ngày nghỉ Tết cuối: Êm ả đến lạ thường! - 19

Giao thông Hà Nội ngày nghỉ Tết cuối: Êm ả đến lạ thường! - 20

Giao thông Hà Nội ngày nghỉ Tết cuối: Êm ả đến lạ thường! - 21

Giao thông Hà Nội ngày nghỉ Tết cuối: Êm ả đến lạ thường! - 22

Giao thông Hà Nội ngày nghỉ Tết cuối: Êm ả đến lạ thường! - 23

Đường Giải Phóng (Gần bến xe Giáp Bát) lúc 17h50. Nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe máy đi vào trung tâm Hà Nội. Xe có đông hơn nhưng vẫn lưu thông được bình thường.

Đường Giải Phóng (Gần bến xe Giáp Bát) lúc 17h50'. Nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe máy đi vào trung tâm Hà Nội. Xe có đông hơn nhưng vẫn lưu thông được bình thường.

Giao thông Hà Nội ngày nghỉ Tết cuối: Êm ả đến lạ thường! - 25

Giao thông Hà Nội ngày nghỉ Tết cuối: Êm ả đến lạ thường! - 26


Đường Xã Đàn lúc 18h05 khá vắng vẻ so với giờ này vào ngày thường

Đường Xã Đàn lúc 18h05 khá vắng vẻ so với giờ này vào ngày thường

Giao thông Hà Nội ngày nghỉ Tết cuối: Êm ả đến lạ thường! - 28

Giao thông Hà Nội ngày nghỉ Tết cuối: Êm ả đến lạ thường! - 29


Đường Kim Liên và ngã tư với Phạm Ngọc Thạch thông thoáng đến lạ kỳ vào lúc 18h20 phút chiều.

Đường Kim Liên và ngã tư với Phạm Ngọc Thạch thông thoáng đến lạ kỳ vào lúc 18h20 phút chiều.

Lượng khách đổ về các bến xe khá đông cả trước và sau Tết. Tuy nhiên, tại các cổng bến xe như Giáp Bát, Nước Ngầm, Lương Yên, Mỹ Đình... đều có thêm các tổ công tác của Cảnh sát 113 Công an các quận, huyện và Công an các phường tăng cường nên không xảy ra ùn tắc.
Lượng khách đổ về các bến xe khá đông cả trước và sau Tết. Tuy nhiên, tại các cổng bến xe như Giáp Bát, Nước Ngầm, Lương Yên, Mỹ Đình... đều có thêm các tổ công tác của Cảnh sát 113 Công an các quận, huyện và Công an các phường tăng cường nên không xảy ra ùn tắc.
Nhận định về tình hình giao thông ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết, Thượng tá Nguyễn Đức Thịnh - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14 - cho biết, người dân từ các tỉnh xa ở miền Trung đã tới thủ đô từ 2-3 ngày trước để kịp ngày đi làm đầu tiên của năm mới 15/2. Ngày 14/2, chủ yếu những người dân ở trong phạm vi bán kính cách Hà Nội khoảng 100km đổ về thủ đô. Hầu hết mọi người đi bằng xe máy nên lượng phương tiện này chiếm phần lớn lưu lượng phương tiện tham gia giao thông về Hà Nội.
Nhận định về tình hình giao thông ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết, Thượng tá Nguyễn Đức Thịnh - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14 - cho biết, người dân từ các tỉnh xa ở miền Trung đã tới thủ đô từ 2-3 ngày trước để kịp ngày đi làm đầu tiên của năm mới 15/2. Ngày 14/2, chủ yếu những người dân ở trong phạm vi bán kính cách Hà Nội khoảng 100km đổ về thủ đô. Hầu hết mọi người đi bằng xe máy nên lượng phương tiện này chiếm phần lớn lưu lượng phương tiện tham gia giao thông về Hà Nội.

Lực lượng CSGT tập trung kiểm tra, xử lý các xe khách chở quá số người quy định. Tuy nhiên, theo nhận định của các chiến sỹ làm nhiệm vụ, do số ngày nghỉ Tết dài, lượng người lên thủ đô rải rác nên số xe khách vi phạm giảm hẳn. Trường hợp vi phạm nặng nhất bị phát hiện là một xe khách 30 chỗ nhồi thêm 9 khách.

Lực lượng CSGT tập trung kiểm tra, xử lý các xe khách chở quá số người quy định. Tuy nhiên, theo nhận định của các chiến sỹ làm nhiệm vụ, do số ngày nghỉ Tết dài, lượng người lên thủ đô rải rác nên số xe khách vi phạm giảm hẳn. Trường hợp vi phạm nặng nhất bị phát hiện là một xe khách 30 chỗ "nhồi" thêm 9 khách.

Mạnh Thắng - Tiến Nguyên

Dòng sự kiện: Tết Bính Thân 2016