1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch TPHCM: Đừng ai nghĩ trung tâm thành phố là chỗ của người giàu

Q.Huy

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM không đồng tình việc đẩy người bán hàng rong ra khỏi trung tâm thành phố để mời gọi doanh nghiệp lớn. Quận 1 cần rà soát, tính giải pháp tạo sinh kế cho họ.

Sáng 26/8, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, dẫn đầu đoàn công tác tới làm việc với quận 1 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết những kiến nghị, đề xuất của đơn vị này.

Ông Mãi nhấn mạnh, quận 1 là khu vực trung tâm và là bộ mặt của TPHCM. Do đó, ngoài tập trung phát triển kinh tế, dịch vụ, địa phương này cần có sự quan tâm lớn cho việc chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn và sự ấn tượng cho du khách quốc tế.

Thành phố có tỷ phú nhưng cũng có người tìm sinh kế

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo UBND phường Bến Nghé cho biết, hiện tại, phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút 1.000 du khách mỗi ngày, tăng 3-4 lần trong dịp lễ, Tết. Người bán hàng rong đã xuất hiện thời gian qua, gây khó khăn cho công tác quản lý của phường.

"Phường kiến nghị xây dựng các quầy hàng buôn bán hàng lưu niệm, bán nước, đồ ăn vặt. Thành phố có thể mời gọi các doanh nghiệp lớn bởi họ có đội ngũ, cơ sở vật chất tốt nhằm thu hút du khách, giữ vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị", lãnh đạo phường Bến Nghé đề xuất.

Chủ tịch TPHCM: Đừng ai nghĩ trung tâm thành phố là chỗ của người giàu - 1

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, tại buổi làm việc với UBND quận 1 (Ảnh: H.Q.).

Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó chủ tịch UBND quận 1, cho rằng, người dân vẫn ưa thích mua hàng bán rong khi tới trung tâm thành phố bởi giá thành rẻ và tiện lợi. Để chấm dứt tình trạng này, điểm cốt lõi là địa phương cần có giải pháp để người dân muốn chuyển sang loại hình khác.

"Quận sẽ rà soát lại những người bán hàng rong, sắp xếp lại hoặc chuyển đổi ngành nghề cho họ. Điểm khó là người bán hàng rong đến từ nhiều địa phương nên cần thêm thời gian", lãnh đạo UBND quận 1 phân tích.

Chủ tịch TPHCM: Đừng ai nghĩ trung tâm thành phố là chỗ của người giàu - 2

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi diễn ra nhiều hoạt động, thu hút du khách đến với trung tâm TPHCM (Ảnh: Ip Thiên).

Góp ý về vấn đề này, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu quận 1 tìm giải pháp để vừa phục vụ du khách, tạo bộ mặt cho thành phố nhưng phải đảm bảo an sinh, an toàn, sinh kế cho người dân. Điều này cần tính toán trong đề án tiếp nhận và quản lý khu vực trung tâm TPHCM của quận 1.

"Đừng ai nghĩ trung tâm TPHCM là chỗ của người giàu, người sang trọng. Có bao nhiêu người buôn gánh, bán bưng ở đây thì phải tìm hiểu họ là ai, tạo sinh kế thế nào cho họ. Đừng nghĩ đẩy họ ra khỏi chỗ này", ông Mãi quán triệt. 

Chủ tịch UBND TPHCM phân tích thêm, trong hệ sinh thái của thành phố, có những câu chuyện của các nhà đầu tư triệu đô, tỷ đô, nhưng cũng có người khởi nghiệp, người tìm sinh kế. Do đó, ông không đồng tình phương án thấy người bán hàng rong là dẹp để mời các thương hiệu lớn làm.

Trung tâm TPHCM sẽ có thêm nhiều phố đi bộ?

Ông Phan Văn Mãi cho biết, vừa qua, chính quyền thành phố đã giao quận 1 phối hợp cùng các sở, ngành tìm phương án quản lý hiệu quả khu vực công viên từ cột cờ Thủ Ngữ cho đến công viên Bến Bạch Đằng, công trường Mê Linh và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là những khu vực mới được chỉnh trang, tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm thành phố.

"Quận 1 cần có phương án quản lý, khai thác để khu vực này thật sự trở thành điểm đến của du khách. Quận cần thực hiện nhiều biện pháp để khu vực này sinh động hơn và đảm bảo mỹ quan đô thị", Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu.

Chủ tịch TPHCM: Đừng ai nghĩ trung tâm thành phố là chỗ của người giàu - 3

Buổi làm việc của Chủ tịch UBND TPHCM với UBND quận 1 (Ảnh: H.Q.).

Vừa qua, UBND quận 1 đã đề xuất với UBND TPHCM về việc tổ chức phố đi bộ trên đường Lê Lợi. Người đứng đầu chính quyền thành phố đề nghị quận 1 xem xét, nghiên cứu về việc có cần thêm các tuyến phố đi bộ đặc trưng khác hay không.

Chủ tịch UBND thành phố thông tin, vừa qua, Sở Ngoại vụ đã đặt vấn đề về việc hình thành tuyến phố đi bộ nhằm phản ánh quan hệ quốc tế, thể hiện rõ hình ảnh của các thành phố trên thế giới đã kết nghĩa với TPHCM. Ngoài ra, cũng có đề xuất thành phố cần các tuyến phố đi bộ đặc trưng về hoạt động âm nhạc.

"Ngoài việc hình thành phố đi bộ mới, quận 1 cần tính toán để khu Phạm Ngũ Lão - Bùi Viện phát huy đồng bộ hiệu quả và phù hợp với tổng thể cảnh quan chung của TPHCM", Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo.

Chủ tịch TPHCM: Đừng ai nghĩ trung tâm thành phố là chỗ của người giàu - 4

Phố đi bộ Lê Lợi sẽ kết nối Chợ Bến Thành và đường Nguyễn Huệ trong tương lai (Ảnh: Hải Long).

Trong chỉnh trang đô thị, lãnh đạo TPHCM cũng mong muốn quận 1 quyết tâm xây dựng các chung cư mới nhằm thay thế những khu dân cư quá cũ, thiếu an toàn còn tồn tại.

Với những dự án chậm triển khai, đóng băng nhiều năm, ông Mãi nhấn mạnh với lãnh đạo quận 1: "Những công trình này không chỉ ảnh hưởng về mặt mỹ quan đô thị mà còn tác động đến phát triển kinh tế. Những dự án này hoàn thành sẽ giúp dòng vốn chảy vào, tạo việc làm, đóng góp cho nền kinh tế toàn thành phố".

Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận, hiện nay, thu ngân sách của quận 1 đang ở mức trên dưới 20.000 tỷ/năm. Nếu làm tốt việc xúc tiến, chăm lo, phát triển kinh tế, dịch vụ, quận hoàn toàn có thể sớm tăng thu ngân sách lên 25.000 - 30.000 tỷ mỗi năm.