1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chính phủ đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết

(Dân trí) - Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi tiếp xúc cử tri huyện Bắc Trà My về vấn đề an toàn đối với công trình đập thủy điện Sông Tranh 2.

Chính phủ đặt an toàn tính mạng, tài sản của người dân lên trên hết
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Bắc Trà My

Ngày 30/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cùng đại diện lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII.

Đập an toàn nhưng người dân vẫn hoang mang

Buổi tiếp xúc cử tri diễn ra trong lúc người dân khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My) vẫn chưa hết lo lắng do dư chấn động đất liên tiếp xảy ra.

Ngoài đông đảo cử tri các xã khu vực thủy điện Sông Tranh 2, buổi tiếp xúc còn có đại diện lãnh đạo các bộ ngành liên quan như Bộ Xây dựng, Công thương, KH-CN, TN-MT, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và các sở ngành của địa phương.

Ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã báo cáo đến cử tri huyện Bắc Trà My về tình hình kinh tế xã hội của cả nước 9 tháng, những nội dung chính của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII vào cuối tháng 10 tới.

Ông Thanh cũng báo cáo đến toàn thể cử tri các xã xung quanh thủy điện Sông Tranh 2 kết luận của các nhà khoa học về việc chống thấm thủy điện này, kết quả giám sát về sự an toàn của công trình này và tình hình động đất liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây làm cho người dân lo lắng.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cũng thông báo cho cử tri trong huyện Bắc Trà My về việc Chính phủ đã chỉ đạo không cho phép tích nước ở đập thủy điện Sông Tranh 2 trong mùa mưa bão năm nay.

Ngay sau phần trình bày của Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo huyện Bắc Trà My, các xã xung quanh thủy điện Sông Tranh 2 bị ảnh hưởng bởi những trận động đất vừa qua bày tỏ những lo lắng, bức xúc của mình đối với công trình này.
 
Chủ tịch huyện Bắc Trà My - ông Đặng Phong nêu những bức xúc của cử tri trong huyện
Chủ tịch huyện Bắc Trà My - ông Đặng Phong nêu những bức xúc của cử tri trong huyện

Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My - ông Đặng Phong cho rằng việc Chính phủ chưa cho tích nước ở thủy điện Sông Tranh 2 làm cho bà con cử tri trong huyện “đặc biệt hoan nghênh” vì người dân rất lo lắng trong mùa mưa bão sắp đến.

Ông Phong cũng cho biết đến nay theo thống kê của UBND huyện, đã có hơn 250 nhà người dân, gần 10 công trình công cộng trên địa bàn đã bị hư hỏng sau những trận động đất vừa qua khiến cho người dân rất lo lắng, công việc dạy và học, sản xuất kinh doanh bị đình trệ…

Chủ tịch huyện Bắc Trà My cũng cho rằng khi mùa lũ đến, mực nước trong hồ sẽ lên đến cao trình 161 mét mới xả tràn tự nhiên, lúc này khối lượng nước trong hồ lên đến khoảng 480 triệu mét khối. Đây chính là vấn đề người dân lo lắng. Do đó, ông đề nghị các cấp ngành chức năng cần phải thường xuyên kiểm tra về tình hình động đất trên địa bàn trong tương lai ảnh hưởng đến vấn đề tích nước trong hồ như thế nào rồi thông báo để người dân biết.

Ngoài ra, Chủ tịch huyện Bắc Trà My cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và chủ đầu tư chú ý đến vấn đề TĐC vì đến nay đã 5 năm giải tỏa di dời nhưng công tác TĐC vẫn chưa ổn định cuộc sống, nhất là trong thời gian qua xảy ra nhiều trận động đất thì người dân lại rời nhà TĐC vì hư hỏng và lo sợ có thể đe dọa đến tính mạng.

Đại diện cử tri, ông Huỳnh Tấn Sâm (người dân tộc Co, cử tri thị trấn Bắc Trà My, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My) cho rằng người dân huyện trong tình trạng hoang mang sợ hãi trước tình hình động đất ở Sông Tranh 2, nhất là một số nhà TĐC bị nứt, một số hộ dân muốn bán nhà đi nơi khác để sinh sống; học sinh và cô giáo dạy và học không yên tâm…
 
Ông Huỳnh Tấn Sâm, đại diện cử tri lão thành cách mạng
Ông Huỳnh Tấn Sâm, đại diện cử tri lão thành cách mạng
 
Ông cũng thẳng thắn cho rằng sự giải thích của các nhà khoa học, các giáo sư tiến sĩ thiếu thống nhất về động đất liên quan đến thủy điện Sông Tranh 2 càng làm cho người dân thêm bất an. “Chính phủ không cho tích nước nhưng ở mực nước chết người dân vẫn rất lo”, ông Sâm nói.
 
Ông Đinh Mươk (người dân tộc Xê Đăng, nguyên ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam) cho rằng, đối với tình hình động đất ở huyện Bắc Trà My, quan trọng nhất là thông tin thống nhất và ổn định tư tưởng cho người dân. Hiện nay, có quá nhiều thông tin chưa thống nhất về tình hình động đất làm cho người dân càng thêm hoang mang. “Có người hỏi tôi vài ngày nữa có xảy ra tận thế không? Tôi không biết trả lời như thế nào”, ông Mươk nói.
 
Chủ tịch xã Trà Bui - ông Hồ Văn Tiến - đại diện lãnh đạo các xã
Chủ tịch xã Trà Bui - ông Hồ Văn Tiến - đại diện lãnh đạo các xã
 
Chủ tịch UBND các xã Trà Đốc, Trà Bui thay mặt bà con trong xã nêu rõ thực trạng nhà cửa, công trình hạ tầng khu TĐC xuống cấp, lại phải chịu thêm ảnh hưởng động đất, vì vậy đề nghị chủ đầu tư phải có trách nhiệm với bà con để họ sửa chữa nhà cửa.
 
Bà Châu Thị Liên, đại diện cử tri thị trấn Bắc Trà My
Bà Châu Thị Liên, đại diện cử tri thị trấn Bắc Trà My

“Đề nghị chủ đầu tư nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 đền bù thiệt hại cho người dân chứ không phải “hỗ trợ”. Hiện nay, người dân bỏ nhà TĐC vào rừng đốn cây về làm nhà tạm để ở dẫn đến rừng phòng hộ bị phá”, Chủ tịch Trà Bui - ông Hồ Văn Tiến bức xúc.

Chủ tịch EVN nhận trách nhiệm với người dân

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Lê Huy Minh - Phó viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Việt Nam - khẳng định với cử tri huyện Bắc Trà My là những trận động đất vừa qua không ảnh hưởng đến an toàn của đập thủy điện Sông Tranh 2. Hiện nay đập vẫn an toàn.
 
Chủ tịch EVN - ông Hoàng Quốc Vượng nhận trách nhiệm với người dân Bắc Trà My
Chủ tịch EVN - ông Hoàng Quốc Vượng nhận trách nhiệm với người dân Bắc Trà My
 
Ngoài ra, đại diện Cục Giám định nhà nước các công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) - ông Nguyễn Quang Hùng - Cục trưởng; ông Nguyễn Thanh Nghị - Thứ Trưởng Bộ Xây dựng; ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch EVN và lãnh đạo các bộ ngành liên quan đều khẳng định với bà con cử tri huyện Bắc Trà My là đập thủy điện Sông Tranh 2 sau khi xử lý chống thấm đã đạt kết quả tốt, động đất không vượt quá chấn động cực đại 5,5 độ richter như thiết kế.
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra đập Sông Tranh 2
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra đập Sông Tranh 2

Các nhà khoa học, nhà quản lý khuyến cáo bà con nên yên tâm tin tưởng vào các nghiên cứu kết luận của các nhà khoa học và cơ quan chuyên môn, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình động đất và an toàn đập thủy điện Sông Tranh 2.

Đặc biệt, đại diện EVN - ông Hoàng Quốc Vượng - cho rằng với những thông tin trái chiều như vừa qua nhưng người dân trên địa bàn vẫn sống và sản xuất làm ông đánh giá cao.

“Chúng tôi chia sẻ những lo lắng của bà con và nhận trách nhiệm trước những xáo trộn về sản xuất, đời sống của người dân”, Chủ tịch EVN nói với cử tri huyện Bắc Trà My.

Chủ tịch EVN cũng cho rằng, EVN sẽ phối hợp với chính quyền các cấp, thường xuyên kiểm tra theo dõi tại địa bàn để phát hiện những sự cố nếu có để xử lý kịp thời. Ông cũng cam kết phối hợp với tỉnh Quảng Nam thường xuyên kiểm tra, nếu có thiệt hại thì hỗ trợ kịp thời cho người dân.
 
Đây là máy đo gia tốc nền của đập thủy điện Sông Tranh 2
Đây là máy đo gia tốc nền của đập thủy điện Sông Tranh 2
 
Phát biểu với cử tri, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những lo lắng, bất an của bà con Bắc Trà My trong thời gian qua do động đất kích thích ở khu vực này. Về vấn đề an toàn thủy điện Sông Tranh 2 và động đất ở khu vực huyện Bắc Trà My, Phó Thủ tướng cho biết Quốc hội, Chính phủ sẽ thực hiện hết trách nhiệm của mình để đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản của người dân.
 
Đây là máy đo gia tốc nền của đập thủy điện Sông Tranh 2
Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo các Bô ngành Trung ương và địa phương thị sát trong thân đập Sông Tranh 2

“Chính phủ đặt an toàn tính mạng, tài sản của người dân lên trên hết, nếu không an toàn thì không tích nước và không phát điện”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói với bà con.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh cần có phương án phòng chống bão lụt cụ thể, kể cả phương án trong trường hợp xấu nhất. EVN chỉ đạo BQL dự án thủy điện 3 hỗ trợ cho người dân, trước hết là đối với 250 nhà dân, 10 công trình công cộng. Bên cạnh đó, báo chí và nhà khoa học cùng nhau một ý kiến để người dân yên tâm.

Công Bính