1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Bộ TN-MT họp triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Thế Kha

(Dân trí) - Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chỉ đạo rà soát tất cả các loại giấy phép, thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đặc biệt đánh giá tác động môi trường.

Ngày 12/6, chủ trì cuộc họp triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Đặng Quốc Khánh chỉ đạo khẩn trương rà soát tất cả các loại giấy phép, thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là đánh giá tác động môi trường.

Từ đó kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về giấy phép, thủ tục hành chính theo hướng phân cấp, phân quyền triệt để cho địa phương. Hoàn thiện cơ chế, công cụ kiểm tra, giám sát thực hiện cấp phép, thủ tục hành chính đảm bảo ngăn ngừa hiệu quả hành vi tiêu cực.

Bộ TN-MT họp triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường - 1

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ TN-MT).

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Việc này phải hoàn thành trong tháng 6.

Đặc biệt, người đứng đầu Bộ TN-MT chỉ đạo kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cấp phép, thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường tại các cấp, nhất là thủ tục về đánh giá tác động môi trường để chấn chỉnh kịp thời các trường hợp thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp, người dân.

Ông Khánh yêu cầu các đơn vị chú trọng tham mưu, xây dựng cơ chế chính sách, kiểm tra giám sát nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hành. Không lấy việc cắt giảm thủ tục hành chính làm thành tích bởi đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

Thứ trưởng Lê Công Thành được giao chỉ đạo chung, thành lập tổ công tác xử lý dứt điểm các nhóm công việc còn tồn đọng. Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng trên tinh thần làm việc khách quan, minh bạch, có lộ trình xem xét, kiểm tra gắn vào đó trách nhiệm của người đứng đầu từng đơn vị.