1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Bình Dương công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phạm Diện

(Dân trí) - Sáng 26/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị còn được tổ chức trực tuyến đến hơn 200 thành phố có chiến lược phát triển thành phố thông minh trong cộng đồng ICF thế giới.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã giới thiệu tầm nhìn, định hướng tổng thể phát triển và thu hút đầu tư; quảng bá Bình Dương với bạn bè thế giới, tạo động lực thực hiện đột phá các chiến lược thời gian tới dựa trên nền tảng về chuyển đổi số, phát triển xanh, thông minh và bền vững.

Bình Dương công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Anh Long).

Theo mục tiêu phát triển tổng quát đến năm 2030, Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của khu vực Đông Nam Á, dẫn đầu về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, trung tâm công nghiệp dịch vụ hiện đại.

Ngoài ra, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và hệ thống đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, thông minh, bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, môi trường sinh thái được bảo vệ; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng xã hội phồn vinh, văn minh hiện đại; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Bình Dương công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Anh Long).

Tầm nhìn đến năm 2050, Bình Dương sẽ trở thành trung tâm đô thị công nghiệp, dịch vụ hiện đại, phát triển bền vững, là điểm đến ưa chuộng của các doanh nghiệp toàn cầu trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ công nghiệp.

Tại buổi lễ, Bình Dương đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án tiêu biểu được cấp phép trong năm 2024, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,8 tỷ USD.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương đã đạt được. Thủ tướng yêu cầu Bình Dương cần chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như khẩn trương triển khai hiệu quả quy hoạch, đảm bảo tính tuân thủ và đồng bộ.

Bên cạnh đó, tỉnh cần khai thác tối đa nguồn lực; phát huy hiệu quả 3 không gian trọng lực, 5 chiến lược trọng tâm mà quy hoạch đề ra. Thủ tướng cũng yêu cầu Bình Dương quan tâm đầu tư giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh....

Bình Dương công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - 3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan Triển lãm Điện và Năng lượng 2024 và Triển lãm Tự động hóa Việt Nam 2024 trong chuỗi sự kiện công bố quy hoạch Bình Dương (Ảnh: Anh Long).

Cũng trong sáng 26/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo TPHCM, Bình Dương và Bình Phước đã có buổi khảo sát dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương và tham quan triển lãm Điện và Năng lượng 2024 và triển lãm Tự động hóa Việt Nam 2024 ở Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo Bình Dương.

Dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có chiều dài hơn 52km đi qua 3 địa phương: TPHCM, Bình Dương và Bình Phước. Trong đó, dự án đi qua các huyện, thành phố của Bình Dương, gồm: Thuận An, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng, có tổng mức đầu tư trên 17.408 tỷ đồng, phương thức đầu tư PPP, loại hợp đồng BOT.

Ngày 3/8/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 790/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch này bao gồm toàn bộ diện tích tỉnh Bình Dương, với tổng diện tích tự nhiên là 2.694,64km2, chia thành 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: 5 thành phố (Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát) và 4 huyện (Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên).