1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Lâm Đồng kiến nghị Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch khoáng sản

Minh Hậu

(Dân trí) - Tỉnh Lâm Đồng cho rằng, quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đang bao trùm lên các khu dân cư, ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án đầu tư cao tốc và phát triển cơ sở hạ tầng tại địa phương.

Ngày 30/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương rà soát, tham mưu điều chỉnh quy hoạch khoáng sản theo hướng đưa ra khỏi các khu đô thị, khu dân cư nông thôn và phát triển phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Lâm Đồng kiến nghị xem xét, quyết định hình thức hạn chế, cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản có tính chất đặc thù.

Lâm Đồng kiến nghị Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch khoáng sản - 1

Nhà máy khoáng sản của Công ty Nhôm Lâm Đồng tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng kiến nghị lập đề án triển khai khoanh định chính xác tọa độ khép góc các khu vực sẽ cấp phép để giảm thiểu diện tích đất bị ảnh hưởng của dự án khai thác mỏ; loại bỏ các khu vực không chứa khoáng sản hoặc khoáng sản có trữ lượng phân tán, không tập trung, trữ lượng thấp; cho địa phương được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội trên phần diện tích không có khoáng sản trên khu vực đã quy hoạch.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành và địa phương này có trên 70.000ha đất nằm trong quy hoạch. Trong đó bao gồm địa bàn thành phố Bảo Lộc, huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh.

Lâm Đồng kiến nghị Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch khoáng sản - 2

Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản ảnh hưởng đến hơn 70 nghìn ha đất đai tại tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: P. Khánh).

Vùng thăm dò, khai thác khoáng sản theo Quyết định 866 đa phần trùm lên khu vực tập trung đông dân cư và đã được địa phương đầu tư khu trung tâm hành chính, trường học, trạm y tế, khu sản xuất nông nghiệp. Điều này ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân, các tổ chức.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, các khu dân cư đã sinh sống ổn định nên việc di dời để thực hiện khai thác khoáng sản ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, mất ổn định an ninh, trật tự.

Thời gian quy hoạch khai thác khoáng sản đến năm 2050 trùng với thời gian quy hoạch xây dựng vùng huyện của tỉnh Lâm Đồng nên địa phương không thể triển khai các đồ án quy hoạch xây dựng, đô thị đã được phê duyệt.

Quy hoạch khoáng sản ảnh hưởng đến triển khai quy hoạch tỉnh Lâm Đồng và các dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt như: cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương; khu dân cư, tái định cư tại phường Lộc Phát (thành phố Bảo Lộc); dự án nhà máy nước Bảo Lộc.