1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định: Tạm dừng hoạt động khu chợ có tiểu thương mắc Covid-19

Doãn Công

(Dân trí) - Chợ đầu mối Gò Bồi (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Bình Định) phải tạm dừng hoạt động, sau khi phát hiện có tiểu thương mắc Covid-19

Ngày 2/8, Sở Y tế tỉnh Bình Định phát đi thông báo khẩn tìm những người có mặt tại chợ Gò Bồi (chợ đầu mối chuyên mua bán gia cầm ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) từ ngày 19/7 - 1/8.

Bình Định: Tạm dừng hoạt động khu chợ có tiểu thương mắc Covid-19 - 1

Bình Định đang khẩn trương tiêm vắc xin đối với các lực lượng ưu tiên trong công tác chống dịch Covid-19.

Cùng ngày, UBND huyện Tuy Phước cũng đã có văn bản khẩn về việc tạm thời thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với xã Phước Hòa, thời gian thực hiện từ 0h ngày 3/8 cho đến khi có thông báo mới.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, chiều 1/8, chị M.M.L (trú tại thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước) được chồng (ở thôn Tân Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) chở đi khám thai tại một phòng khám ở TP Quy Nhơn. Test nhanh, chị L. có kết quả dương tính SARS-CoV-2. 

Khoanh vùng, truy vết từ trường hợp chị L., lực lượng chức năng phát hiện một tiểu thương ở chợ Gò Bồi nhiễm SARS-CoV-2. Trong khi đó, tại thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát) cũng phát hiện 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chợ Gò Bồi.

Trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng tại địa bàn giáp huyện Tuy Phước, trưa 2/8, UBND huyện Phù Cát (Bình Định) yêu cầu tạm thời thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thị trấn Cát Tiến và xã Cát Chánh từ 11h ngày 2/8 đến khi có thông báo mới.

Trước đó, từ 0h ngày 1/8, Bình Định đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh, thời hạn 15 ngày. Riêng thị xã An Nhơn và xã Cát Tường, huyện Phù Cát giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tính đến 16h chiều nay 2/8, Bình Định đã có 218 ca mắc Covid-19, trong đó 47 ca đã được chữa khỏi bệnh.