Bình Định lo an toàn cho tàu thuyền, ngư dân trước bão số 10

Doãn Công

(Dân trí) - Tính đến nay (ngày 5/11), Bình Định vẫn còn 23 ngư dân đang mất tích do hậu quả của bão số 9. Vì vậy, trước bão số 10, tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu cá.

Ngày 5/11, ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Bình Định, cho biết: Tính đến sáng cùng ngày, tại khu neo đậu tàu thuyền cảng cá Quy Nhơn đã có hơn 450 tàu cá và khu neo đậu đầm Đề Gi có hơn 110 tàu cá về trú tránh bão số 10.

Bình Định lo an toàn cho tàu thuyền, ngư dân trước bão số 10 - 1
Lãnh đạo cảng cá Quy Nhơn kêu gọi, hướng dẫn tàu cá neo đậu vào nơi tránh trú bão an toàn.

Theo ông Thiện, nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền cũng như ngư dân trước bão số 10, Ban Quản lý cảng cá Bình Định phối hợp ngành chức năng hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu cá tại các nơi neo đậu an toàn.

“Thực hiện công điện số 03 ngày 2/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiêm Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chúng tôi đã ngừng làm thủ tục xuất bến cho tàu cá tại cảng cá Quy Nhơn và Đề Gi ngay từ chiều 2/11.

Các tàu vào cập cảng bán sản phẩm, chúng tôi hướng dẫn ngư dân bốc dỡ thủy sản nhanh nhất và sớm đưa tàu vào khu neo đậu tại khu vực 2 cảng để ứng phó bão số 10”, ông Thiện cho hay.

Bình Định lo an toàn cho tàu thuyền, ngư dân trước bão số 10 - 2
Hơn 450 tàu cá ngư dân neo đậu vào khu neo đậu an toàn ở cảng cá Quy Nhơn.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng 5/11, các tàu cá ngư dân trong tỉnh Bình Định đã neo đậu. Trong khi đó, tàu kiểm ngư và ca nô túc trực 24/24h tại khu vực cảng Quy Nhơn để hướng dẫn ngư dân sắp xếp neo tàu trú tránh bão an toàn và ứng cứu các tình huống sự cố xảy ra, nhất là nghiêm cấm tàu thuyền và ngư dân không được hoạt động trên biển.

Đối với xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) đã bị cô lập sau những cơn bão vừa qua, chính quyền địa phương đã vận động người dân tích trữ lương thực và di chuyển phương tiện đánh bắt thủy sản đến nơi an toàn.

Bình Định lo an toàn cho tàu thuyền, ngư dân trước bão số 10 - 3
Tàu kiểm ngư, ca nô sẵn sàng túc trực 24/24h tại khu vực cảng Quy Nhơn để ứng cứu các tình huống sự cố xảy ra.

Theo lãnh đạo xã Nhơn Châu, trước bão số 10, chính quyền xã đã vận động ngư dân di chuyển 59 ghe thuyền đến các xã ven biển của thị xã Sông Cầu (Phú Yên) và TP Quy Nhơn để tránh trú bão; 124 thúng chai gắn máy được đưa lên bờ; 165 lồng nuôi tôm hùm của 37 hộ dân và 1 hộ nuôi 100 con cá bớp cũng đã giằng chống lồng bè, hạ độ sâu lồng nuôi để hạn chế thiệt hại.

Theo Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Định, hiện tại không có tàu hoạt động trong vùng nguy hiểm. Trong khi đó, tỉnh này cũng đã lên phương án di dời hơn 4.300 người dân vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở theo phương châm 4 tại chỗ.