PhotoStory

"Biển người" chen chân vào Thảo Cầm Viên TPHCM dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Thực hiện: Hải Long

(Dân trí) - Dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, hàng nghìn du khách đổ về Thảo Cầm Viên (TPHCM) từ sáng sớm để vui chơi, nhiều người mang theo võng, lều bạt để cắm trại, tránh nắng.

Biển người chen chân vào Thảo Cầm Viên TPHCM dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương - 1

Trưa 10/4 (10/3 âm lịch), khu vui chơi Thảo Cầm Viên (quận 1, TPHCM) đông nghịt người từ ngoài cổng vào tận khu vực bên trong, do lượng khách đổ về vui chơi dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Biển người chen chân vào Thảo Cầm Viên TPHCM dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương - 2

Từ sáng, hàng nghìn người dân đổ về Thảo Cầm Viên, chủ yếu là các gia đình cho con nhỏ tới để vui chơi, tham quan dịp nghỉ lễ.

Biển người chen chân vào Thảo Cầm Viên TPHCM dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương - 3

Theo ghi nhận của PV, hàng nghìn người dân tới Thảo Cầm Viên từ sớm, chen chúc nhau ở khu vực cổng vào để chờ gửi xe, xếp hàng mua vé. Trước cái nắng gắt, nhiều phụ huynh tỏ ra mệt mỏi. 

Biển người chen chân vào Thảo Cầm Viên TPHCM dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương - 4
Biển người chen chân vào Thảo Cầm Viên TPHCM dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương - 5

Khu vực quầy bán vé luôn trong tình trạng chật kín người xếp hàng. Mặc dù, ngay dịp lễ nhưng giá vé không có gì biến động so với trước, giá vé người lớn 60.000 đồng/vé, trẻ em 40.000 đồng/vé.

Biển người chen chân vào Thảo Cầm Viên TPHCM dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương - 6

Thời tiết TPHCM khá oi bức vào buổi trưa, nhưng người dân vẫn đổ về các chuồng thú để tham quan.

Biển người chen chân vào Thảo Cầm Viên TPHCM dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương - 7

Khu vực chuồng khỉ, chuồng voi, hươu cao cổ... trong tình trạng đông đúc, người dân chen lấn nhau để xem thú.

Biển người chen chân vào Thảo Cầm Viên TPHCM dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương - 8

Gia đình chị Xuân Quý (quận 12) lần đầu đưa con nhỏ tới Thảo Cầm Viên để tham quan tỏ ra khá mệt vì phải chen lấn giữa trời nắng.

"Lần đầu tới đây vui chơi, tuy là nghỉ lễ nhưng cũng không được dài ngày nên gia đình chỉ đi chơi gần nhà. Có bé nhỏ mới 2 tuổi, nên đưa bé tới để xem các loại thú, vì trước đây bé chỉ nhìn thấy trên sách, ti vi, nên giờ muốn cho cháu ra ngoài xem trực tiếp. Nhưng không ngờ ở đây lại đông quá", chị Quý nói.

Biển người chen chân vào Thảo Cầm Viên TPHCM dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương - 9

Về trưa, các gia đình nhanh chân tìm cho mình một nơi thoáng mát có bóng cây, hoặc trên bãi cỏ để nghỉ ngơi. 

Biển người chen chân vào Thảo Cầm Viên TPHCM dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương - 10

Khu vực sân khấu biểu diễn tạp kỹ, xiếc nghệ thuật cũng đông đúc trẻ em, người lớn đến xem và chơi trò chơi.

Biển người chen chân vào Thảo Cầm Viên TPHCM dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương - 11

Càng về trưa lượng người đổ về Thảo Cầm Viên càng đông, nhiều khu vực vui chơi quá tải, người lớn, trẻ nhỏ chen chúc nhau giữa thời tiết nắng nóng.

Biển người chen chân vào Thảo Cầm Viên TPHCM dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương - 12

Nhiều gia đình nhanh chân tìm khu vực thoáng mát để dựng lều, cắm trại nghỉ trưa và ăn uống.

Biển người chen chân vào Thảo Cầm Viên TPHCM dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương - 13

Anh Phạm Vũ (ngụ Tân Bình) cho vợ và hai con nhỏ tới Thảo Cầm Viên để cắm trại dịp nghỉ lễ. 

"Bình thường khoảng một tháng tôi sẽ cho các con tới đây cắm trại một lần, những ngày thường thì vắng, lác đác người. Nhưng hôm nay đúng dịp nghỉ lễ nên người dân rất đông, kiếm được chỗ có bóng mát để dựng lều cũng khó", anh Vũ cho hay.

Biển người chen chân vào Thảo Cầm Viên TPHCM dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương - 14

Nhiều người dân mang võng vào Thảo Cầm Viên để buộc vào các góc cây, chỗ có bóng râm để nằm nghỉ giữa trưa. 

Biển người chen chân vào Thảo Cầm Viên TPHCM dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương - 15

Các trò chơi dưới nước là nơi thu hút nhiều em nhỏ, đặc biệt trong thời tiết nóng nực của TPHCM trong dịp nghỉ lễ.

Biển người chen chân vào Thảo Cầm Viên TPHCM dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương - 16

Khu vực bể bơi luôn trong tình trạng đông đúc, cả người lớn, trẻ nhỏ đều hào hứng vui chơi ở khu vực này dưới nắng trưa gay gắt.

Dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài từ thứ 7 (ngày 9/4) tới thứ 2 (ngày 11/4). Nhiều người dân ở TPHCM không chọn đi chơi xa, mà tìm tới các khu vui chơi trong thành phố như Thảo Cầm Viên, Đầm Sen, các khu trung tâm thương mại để vui chơi lễ.