1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Bác bỏ thông tin ngư dân kẹt trên bè, kêu cứu ở Vịnh Vân Phong

Hải Đăng

(Dân trí) - Trưa 28/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Hồng Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã bác bỏ thông tin trên mạng xã hội cho rằng có ngư dân bị mắc kẹt trên lồng bè cần ứng cứu.

Bác bỏ thông tin ngư dân kẹt trên bè, kêu cứu ở Vịnh Vân Phong - 1

Lực lượng chức năng huyện Vạn Ninh kiểm tra công tác di dời lồng bè đến nơi an toàn trước cơn bão số 9

“Họ đồn ngư dân bị kẹt trên bè, kêu cứu nhưng thực tế không có vì sóng không lớn nên lấy gì kẹt? Mong báo chí phản hồi giúp thông tin là không có chuyện ngư dân kẹt trên bè”, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh - ông Lê Hồng Phương khẳng định.

Theo ông Lê Hồng Phương, thời tiết trên vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh sáng nay mưa nhẹ một vài nơi, gió lất phất. Đến 9h30 sáng nay, chưa ghi nhận thiệt hại gì do ảnh hưởng từ bão số 9.

Được biết trước cơn bão số 9, báo cáo từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 2.500 bè/53.000 lồng với 8.000 lao động. Trong đó, huyện Vạn Ninh, ở phía bắc tỉnh có gần 40.000 lồng, với hơn 2.000 lao động tại lồng bè.

Trước đó vào ngày 27/10, lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh đã đi kiểm tra công tác di dời lồng bè đến nơi an toàn, nhắc nhở bà con vào bờ trước 15h cùng ngày trước khi bão đổ bộ. Lồng bè đã được di dời đến các vùng an toàn kín gió như Bãi Tranh, Đầm Môn, Sủng Ké, Hòn Ông…

Người dân cho biết, với các lồng bè không di dời được thì người dân đã tăng cường gia cố, chằng chéo, buộc dây cẩn thận, chắc chắn.

Dòng sự kiện: Cơn bão số 9