1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Thủ phủ” tôm hùm, cá bớp… trên Vịnh Vân Phong chạy bão

Hải Đăng

(Dân trí) - Nhằm ứng phó bão số 9, người dân nuôi trồng thủy sản trên Vịnh Vân Phong (huyện Vạn Ninh), phía bắc Khánh Hòa đã khẩn trương chằng chống, di dời lồng bè đến nơi tránh trú an toàn.

“Thủ phủ” tôm hùm, cá bớp… trên Vịnh Vân Phong chạy bão - 1

Hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có hơn 2.500 bè/53.000 lồng với 8.000 lao động. Trong đó, huyện Vạn Ninh có gần 40.000 lồng, với hơn 2.000 lao động tại lồng bè.

Trong sáng 27/10, lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh đã đi kiểm tra công tác di dời lồng bè đến nơi an toàn, nhắc nhở bà con vào bờ trước 15h cùng ngày trước khi bão đổ bộ. Lồng bè đã được di dời đến các vùng an toàn kín gió như Bãi Tranh, Đầm Môn, Sủng Ké, Hòn Ông…Theo người dân, đối với các lồng bè không di dời được thì người dân đã tăng cường gia cố, chằng chéo, buộc dây cẩn thận, chắc chắn.

Ngư dân Trần Văn Neo (thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) cho biết, gia đình anh có tất cả 50 lồng, nuôi khoảng 5.000 con tôm hùm bông, trọng lượng dưới 0,5 kg/con. Để ứng phó bão số 9, anh đã di dời bè vào bãi Tranh, gia cố thêm cho chắc chắn.

“Bây giờ nhắc đến bão là bà con ngư dân chúng tôi rất sợ, không dám ở lại bè đâu”, anh Neo bày tỏ.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Hải (xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh) cũng có 20 lồng nuôi cá bớp với 2.000 con cũng đã được di dời từ khu vực Hòn Dung đến bãi Tranh tránh trú.

“Gia đình đã tăng cường thêm 5 neo nữa để buộc ô lồng cho chắc chắn và thay mới các ốc vít các bè bị lỏng, rỉ sét”, ông Hải cho biết.

“Thủ phủ” tôm hùm, cá bớp… trên Vịnh Vân Phong chạy bão - 2

Huyện Vạn Ninh có gần 40.000 lồng, với hơn 2.000 lao động tại lồng bè

Ông Lê Hồng Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, rút kinh nghiệm từ các cơn bão trước đó, như một số chủ lồng bè sợ mất thủy sản đã yêu cầu lao động quay lại lồng bè. Điều này rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến công tác phòng chống bão.

“Hiện nay, chúng tôi yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt và nếu cần thiết thực hiện cưỡng chế đối với các ngư dân không chấp hành di dời”, Phó Chủ tịch huyện Vạn Ninh cho biết.

Liên quan đến việc ứng phó với bão số 9, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công điện yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các ngành liên quan thông báo cho ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè, các tàu du lịch, các phương tiện đi lại trên biển phải ngừng các hoạt động đánh bắt, vận chuyển, lưu thông từ 18h ngày 27/10.

Đối với các ngư dân, các hộ đang nuôi trồng thủy sản trên các lồng, bè trên biển thì tổ chức hướng dẫn cho người dân neo buộc lồng bè, tàu thuyền đảm bảo an toàn. Đối với người dân trên các lồng bè, tàu thuyền neo đậu phải trở vào bờ trước 18h ngày 27/10.

Dòng sự kiện: Cơn bão số 9