1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc tăng kỷ lục trong tháng 5

(Dân trí) - Số người tìm việc làm tại Hàn Quốc trong tháng 5 vừa qua đã tăng đến mức kỷ lục trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến thị trường việc làm nước này ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc tăng kỷ lục trong tháng 5 - 1

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Hàn Quốc, số người thất nghiệp đang tìm kiếm việc làm ở nước này đã lên tới 735.000 người trong tháng 5, tăng từ mức 107.000 người của cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc trong tháng 5 đã lên tới 4.5%, tăng từ mức 3,8% trong tháng 4.

Đây là tỷ lệ thất nghiệp lớn kỷ lục kể từ khi Tổng cục Thống kê Hàn Quốc bắt đầu thu thập dữ liệu từ tháng 6/1999.

Số lượng lớn công việc tại Hàn Quốc đã mất đi kể từ sau khi nước này thực hiện cách ly xã hội từ đầu tháng 5, khiến nhiều người bị ảnh hưởng buộc phải đi tìm việc làm mới.

Sau 6 tuần cách ly xã hội, chính phủ Hàn Quốc đã xoá nới lỏng quy định để cho người dân có thể giao tiếp và kinh doanh.

Theo số liệu thống kê, số người có việc làm trong tháng 5 của Hàn Quốc đã giảm 392.000 người, xuống còn 26,93 triệu người, giảm 3 tháng liên tục kể từ đại dịch Covid-19 xuất hiện.

 Minh Anh

Theo Koreal Herald