1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Gói trợ cấp hàng tháng sắp hết hạn, người thất nghiệp ở Mỹ sẽ ra sao?

(Dân trí) - Gói trợ cấp 600 USD dành cho những người thất nghiệp tại Mỹ do đại dịch Covid-19 sẽ hết hạn vào cuối tháng 7. Trong khi nhiều công ty vẫn phải đóng cửa thì những người mất việc còn tiếp tục khó khăn.

Gói trợ cấp hàng tháng sắp hết hạn, người thất nghiệp ở Mỹ sẽ ra sao? - 1

Trợ cấp hàng tuần cùng với số tiền trợ cấp của liên bang Mỹ đã mang lại cho người dân Mỹ số tiền khoảng 978 USD/tuần. Với nhiều người, số tiền này thậm chí còn cao hơn cả mức thu nhập trước đây của họ.

Tuy nhiên, với tỷ lệ người thất nghiệp tiếp tục tăng kỷ lục thì mức trợ cấp này sẽ phải thay đổi nếu các nhà lập pháp Mỹ không nhanh chóng ra quyết định mới trước tháng 8.

Mặc dù dịch vẫn lan nhanh nhưng nhiều bang cũng đã bắt đầu cho các doanh nghiệp mở cửa trở lại. Tuy vậy sẽ rất khó để 21 triệu người lao động thất nghiệp ở Mỹ có thể trở lại với công việc trước khi họ tiêu hết sạch những đồng tiền cuối cùng.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ sẽ còn tăng ở mức 2 con số vào cuối năm nay, theo Văn phòng Ngân sách quốc hội Mỹ. Nước này cũng dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ đạt mức trung bình là 10% trong năm 2021.

Trước tình hình đó, Đảng Dân Chủ muốn mở rộng chương trình trợ cấp 600 USD cho mỗi người dân. Các nhà lập pháp cũng đưa ra nhiều đề xuất, trong đó có Đạoluật HEROES. Tuy nhiên, có vẻ như những đề xuất này sẽ bị phủ quyết khi đưa ra Thượng viện.

Theo The Washington Post, lãnh đạo đa số Thượng viện Cộng hòa Mitch McConnell gọi đó là "một chính sách điên rồ" trong một cuộc gọi với Đảng Cộng hòa Hạ viện hồi cuối tháng trước, và Tổng thống Donald Trump cũng cho biết ông sẽ phủ quyết một biện pháp như vậy, đưa tin.

Phía đảng Dân chủ cũng đưa ra các đề xuất khác, bao gồm hạ mức trợ cấp từ 600 USD xuống còn 300 USD khi nền kinh tế của đất nước phục hồi.

Một số thành viên đảng Cộng hòa đã ủng hộ ý tưởng trả tiền cho những người trở lại làm việc. Sen. Rob Portman ở Ohio đã tiết lộ một kế hoạch sẽ trả 450 USD một tuần cho những người lao động quay trở lại với công việc cũ hoặc tìm công việc mới.

Tuy nhiên, Larry Kudlow, giám đốc của Hội đồng Kinh tế Quốc gia cho chính quyền Trump, cho rằng ý tưởng thưởng tiền cho những người quay trở lại với công việc cần “xem xét rất cẩn thận”.

Minh Anh

Theo BI