1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tết Nguyên đán:

Trích 11,2 tỷ đồng chăm lo cho các gia đình chính sách ở Phú Yên

(Dân trí) - Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, nhân dịp Tết cổ truyền nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tỉnh này trích ngân sách hơn 11,2 tỉ đồng để thăm, tặng 22.100 suất quà cho đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt nam Anh hùng, hộ gia đình nghèo.

Trong đó, 2.274 suất tặng Bà mẹ VNAH, anh hùng lực lượng vũ trang. Trị giá mỗi suất quà là 600.000 đồng; 19.621 suất quà tặng thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, cán bộ tiền khởi nghĩa, người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, người hưởng trợ cấp chất độc hóa học, mỗi suất 500.000 đồng; 205 suất quà gửi đến các gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng.

Trích 11,2 tỷ đồng chăm lo cho các gia đình chính sách ở Phú Yên - 1

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách

Theo kế hoạch UBND tỉnh, từ ngày 23/1, các đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ đi thăm, chúc tết, tặng các suất quà tiêu biểu cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng tặng 21.497 suất quà cho các đối tượng chính sách tỉnh Phú Yên, giá trị 400.000 đồng và 200.000 đồng/suất cho các Bà mẹ VNAH, thương bệnh binh, các đồng chí lão thành cách mạng, người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày, cha mẹ liệt sĩ và người có công, người bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng, tổng số tiền  hơn 4,3 tỉ đồng.

Trung Thi