1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Sau Tết, các doanh nghiệp tại Đồng Nai thiếu khoảng 75.000 lao động

(Dân trí) - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhu cầu tuyển dụng khoảng 75.000 lao động nhưng đang gặp nhiều khó khăn vì ít ứng viên.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, theo số liệu bước đầu được các doanh nghiệp báo cáo, các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 75.000 lao động.

“Đây là số liệu thống kê tạm thời vì còn nhiều doanh nghiệp chưa báo cáo hết. Do đó, nhu cầu thực tế có thể còn cao hơn”, ông Cao Duy Thái, Trưởng phòng Lao động, tiền lương - bảo hiểm xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai) cho biết.

Sau Tết, các doanh nghiệp tại Đồng Nai thiếu khoảng 75.000 lao động - 1
Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang có nhu cầu lớn về tuyển dụng lao động

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, những năm trở lại đây, nhu cầu lao động tại tỉnh Đồng Nai tăng cao, luôn ở mức khoảng 90.000 đến gần 100.000 lao động mỗi năm nhưng việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn.

Trong năm 2019 đã có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động để mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất lao động nhưng không tuyển được lao động. Do đó, năm 2020, các doanh nghiệp này tiếp tục tuyển dụng lao động mới.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 1/2 (tức ngày mồng 8 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), trên địa bàn tỉnh người lao động chưa trở lại làm việc đủ 100%. Nguyên nhân do nhiều doanh nghiệp trở lại làm việc vào ngày mùng 10 Tết.

Văn Thắng