1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Người đàn ông 50 năm mưu sinh bằng nghề trèo dừa

Ở tỉnh Bến Tre, với 50 năm mưu sinh bằng nghề trèo dừa, ông Tư Hiếu đã nuôi sống cả gia đình, cho các con ăn học.

Người đàn ông 50 năm mưu sinh bằng nghề trèo dừa

Tại tỉnh Bến Tre, ông Tư Hiếu được coi là "đệ nhất trèo dừa" ở địa phương - nghề chênh vênh mà dân bản xứ gọi là nghề đánh đu với số phận. 50 năm trèo dừa, ông Tư càng thêm rắn rỏi bởi trái dừa đã giúp ông nuôi sống gia đình và "nuôi chữ" cho các con.

Tỉnh Bến Tre là vùng đất của cây lành, trái ngọt với màu xanh yên bình bao phủ 3 dãy cù lao từng bị cày nát vì bom đạn. Đây chính là màu xanh của cây dừa , cây kinh tế chủ lực ở tỉnh Bến Tre. Nhờ cây dừa, biết bao gia đình đã ổn định cuộc sống. Những hộ nghèo không đất vẫn có thể mưu sinh bằng nghề trèo dừa, nghề mà dân gian hay gọi là "ăn cơm dưới đất làm chuyện trên trời".

Theo VTV.VN