1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đào tạo thanh niên các huyện nghèo đi lao động Hàn Quốc

(Dân trí) - Lớp đào tạo đầu tiên dành cho thanh niên ở các huyện nghèo vừa được tổ chức. Sau khi kết thúc khoá học họ sẽ được lựa chọn đi làm việc ở Hàn Quốc.

Đây là chương trình do Bộ LÐ - TB và XH tổ chức nhằm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lao động ở 61 huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Lớp đào tạo đầu tiên gồm 180 thanh niên ở 16 huyện nghèo, con em gia đình liệt sĩ, thương binh và bộ đội xuất ngũ (Nhà nước hỗ trợ hoàn toàn kinh phí đào tạo, ăn ở, đi lại) thuộc ba tỉnh làm thí điểm là Yên Bái, Thanh Hóa và Quảng Ngãi
 
Trong thời gian đào tạo các học viên sẽ được rèn luyện ngoại ngữ, kỷ luật lao động, cách làm việc theo nhóm... Sau khóa học, các học viên này sẽ thi tiếng Hàn Quốc, nếu đạt sẽ được phía nước bạn tuyển chọn sang làm việc.

Đơn vị nhận trách nhiệm đào tạo là trường Trung cấp nghề số 17 thuộc Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng).

Bộ LÐ - TB và XH cũng cho biết, sẽ tiếp tục chọn một số trường dạy nghề trong quân đội tham gia đào tạo thanh niên nghèo đi làm việc ở nước ngoài.

P. Thanh