1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

16,2 triệu người thuộc hộ nghèo, vùng bãi ngang, ven biển được dùng thẻ BHYT cũ tới 30/6/2016

(Dân trí) - Đây là thông tin được Bảo hiểm xã hội VN công bố chiều 18/12 tại Hà Nội. Trong thời hạn từ 1/1/2016-30/6/2016, quyền lợi tham gia khám chữa bệnh theo thẻ BHYT của nhóm hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu vùng xa, hộ vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và bãi ngang vẫn như trước đây.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo ông Đỗ Văn Sinh - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội VN, BHXH VN đang  thực hiện việc hỗ trợ thẻ BHYT miễn phí cho nhóm hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu vùng xa, hộ vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và bãi ngang. Tổng số các hộ này lên tới 16,2 triệu người.

“Căn cứ pháp lý của các chính sách cho nhóm trên được hình thành thông qua các quyết định Thủ tướng, Ủy ban dân tộc miền núi và Bộ LĐ-TB&XH. Nhưng các quyết định này được ký trong giai đoạn 2010-2015. Tới nay về cơ bản đã hết hạn. Thêm nữa, Thủ tướng chính phủ mới ban hành một quyết định phê duyệt mức chuẩn nghèo mới theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020” - ông Đỗ Văn Sinh nói.

Trong khi đó, việc rà soát và đánh giá lại các đối tượng hộ nghèo theo chuẩn mới cần một khoảng thời gian nhất định. Nhằm tránh “khoảng trống” về quyền lợi cho cho nhóm đối tượng trên, BHXH VN kiến nghị và đã được Chính phủ cho phép 16,2 triệu người thuộc nhóm trên được tiếp tục hưởng các quyền lợi khám chữa bệnh theo thẻ BHYT như trước đây. Thời gian kéo dài sẽ tới hết ngày 30/6/2016.

Theo ông Đỗ Văn Sinh, các văn bản đang quy định việc nhận thẻ BHYT của nhóm đối tượng trên như: Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013, Quyết định 447/QĐ-UBDT, Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015…

“Trên cơ sở gia hạn chính sách khám chữa bệnh như cũ thêm 6 tháng nữa. Sang đầu năm 2016, các Bộ, ngành sẽ trình Thủ tướng chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn lại việc xác định nhóm đối tượng. Từ đó, BHXH VN sẽ cấp thẻ BHYT cho nhóm trên từ 1/7/2016” - ông Đỗ Văn Sinh nói.

Trước đó, thông tin về hết thời hạn sử dụng thẻ BHYT cũ và chưa có thể mới khiến người dân thuộc diện ưu đãi như trên khá lo lắng. Cả nước có khoảng 20 tỉnh, thành có nhiều người dân thuộc nhóm đối tượng như trên. Riêng tỉnh Thanh Hóa có tới 37 xã bãi ngang thuộc các huyện ven biển với gần 120.000 người thuộc nhóm đối tượng.

Hoàng Mạnh