1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Năm 2016 sẽ có 49 giải báo chí toàn quốc về BHXH - BHYT

(Dân trí) - Giải báo chí toàn quốc về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2015-2016 sẽ bao gồm 49 hạng mục, gồm: 1 giải đặc biệt, 4 giải tập thể, 11 giải cho truyền hình và 33 giải cho báo in, báo điện tử và báo phát thanh. Thời hạn nhận bài dự thi từ 9/12/2015-31/10/2016.


 Lễ Phát động giải báo chí toàn quốc về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2015-2016.

 Lễ Phát động giải báo chí toàn quốc về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2015-2016.

Đây là thông tin được Bảo hiểm xã hội VN và Hội Nhà báo VN công bố chiều 9/12 tại Lễ Phát động giải báo chí toàn quốc về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2015-2016.

Theo Bà Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội VN - mục đích của giải nhằm nâng cao số lượng, chất lượng các tác phẩm báo chí tuyên truyền về đề tài BHXH và BHYT, lồng ghép với tuyên truyền chủ trương của Đảng cũng như các quy định pháp luật về BHXH, BHYT.

“Đồng thời, cuộc thi còn giúp nâng cao nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội nói chung, chính sách BHXH, BHYT nói riêng. Bên cạnh đó cũng ghi nhận thành tựu và tổng hợp những bài học kinh nghiệm hay của các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT…” - bà Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh.

Về nội dung, Ban tổ chức định hướng các tác phẩm dự thi cần tập trung vào các điểm chính như: Phản ánh thực trạng, phân tích nguyên nhân hiệu quả và giải pháp hữu ích trong việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT; nêu bật vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền về chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT, BHXH.


Hội đồng chấm giải gồm đại diện của BHXH VN và Hội nhà báo VN

Hội đồng chấm giải gồm đại diện của BHXH VN và Hội nhà báo VN

Ngoài ra, nội dung các bài dự thi cần phản ánh các thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trước những hạn chế, bất cập trong chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; phản ánh những tấm gương tiêu biểu, điểm hình tiên tiến trong thực hiện chính sách.

Các tác phẩm dự thi được xuất bản hoặc phát sóng trong thời gian từ 9/12/2015-31/10/2016; tác phẩm chưa dự thi ở bất cứ cuộc thi nào; mỗi bài viết không quá 2.500 từ (mỗi tác phẩm không quá 5 kỳ, mỗi kỳ không quá 2.500 từ với báo in và báo điện tử, không quá 60 phút/kỳ với báo nói và báo hình). Hệ thống 49 giải thưởng với tổng trị giá 365 triệu đồng, giải đặc biệt có trị giá 25 triệu đồng.

Bài vở dự thi xin gửi về: Ban nghiệp vụ, Hội Nhà báo VN, 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Tel: 04.38246530 hoặc 04.39351071. Bì thư ghi rõ bài dự thi cuộc thi tìm hiểu về Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Hạn nhận bài đến hết ngày 31/10/2016.

Hoàng Mạnh