video cùng chuyên mục

Trùm ma túy bật khóc, mong sớm đoàn tụ với con trai dưới suối vàng

Ngày 30/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Ích (SN 1977, trú xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Biết mình không còn đường về, Ích chỉ mong vợ và hai con gái đủ sức khỏe để chăm sóc cho nhau. Còn bị cáo, chỉ mong sớm được đoàn tụ với con trai duy nhất ở dưới suối vàng. Cậu bé ra đi tức tưởi mấy năm trước vì khẩu súng “lạ” ngay trong nhà mình!