video cùng chuyên mục

Cựu giáo viên tiểu học lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Đang đi dạy, thấy nghề bỏ mối dầu cho các trạm phát sóng viễn thông “ngon ăn” hơn, Đặng Hồng Anh (SN 1979), xin nghỉ việc lập công ty. Làm ăn thua lỗ, Hồng Anh nghĩ cách thuê xe ô tô tự lái rồi ‘phù phép” bán cho người khác. Với thủ đoạn làm giả giấy tờ, Đặng Hồng Anh cùng Trần Duy Đông (SN 1986) trú xã Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An đã bán hoặc cầm cố hơn 20 chiếc xe, gây thiệt hại cho các nạn nhân hơn 5 tỷ đồng.