Khi con thích phá phách

(Dân trí) - Bé bắt đầu thích phá tất cả những gì mình cầm được, làm phiền mọi người xung quanh. Cha mẹ nên phản ứng thế nào, thụ đông, bạo lực hay nói chuyện cương quyết với con? Bạn hãy cùng tham khảo để có cách dạy bé hợp lý nhất.

Thụ động

Bạn để cho bé tự do hành động, muốn làm gì thì làm. Có thể bố mẹ cho rằng “bảo chán rồi không được”, hoặc muốn chiều theo ý thích của con, hay vì sợ con phật ý, nên để trẻ tha hồ chơi phá đến chán thì thôi, miễn là có bố mẹ canh chừng ở bên cạnh để tránh xảy ra va chạm nguy hiểm.

 

Ví dụ, trong bữa ăn, con bạn xông vào lấy đũa gõ vào bát nước chấm, chọc vào đĩa rau. Bạn lờ đi, coi như chuyện thường. Đến lúc cháu phá nhiều quá, cả gia đình không chịu nổi thì bạn ôm con và an ủi: “Nghịch thế con, ra đây chơi để ông bà, bố mẹ ăn cơn nào”.

 

Những đứa trẻ được chiều theo kiểu này khi ra ngoài xã hội rất khó hoà nhập vì chúng quen với kiểu “tự do vô tổ chức” ở nhà rồi. Các cháu sẽ không biết thế nào là “giới hạn” khi đến lớp hoặc sang chơi nhà người khác.

 

Bạo lực

 

Bố mẹ dùng uy thế của mình để chửi mắng, đánh đập hoặc hạ nhục trẻ khi nhìn thấy trẻ phá phách.

 

Kết quả là con bạn hoặc sợ “mất vía” mà không dám động vào đồ vật đó nữa hoặc càng phá phách nhiều hơn mà tảng lờ những lời chửi mắng hay đánh đập của bố mẹ.

 

Chẳng hạn, cũng ví dụ trên đây, khi con bạn xông vào phá mâm thì lập tức bị bố (mẹ) quát rất to với vẻ mặt cáu giận: “Hư quá, thế này thì chịu sao được, cho mày mẩy roi để lần sau chừa nhé!”.

 

Trẻ bị rèn theo kiểu này hoặc sẽ trở nên sợ sệt, mất tự tin, hoặc sẽ hung hăng, phản loạn và không sợ bất cứ ai trong gia đình cũng như khi ra ngoài xã hội.

 

Cương quyết

 

Thay vì để mặc con phá hoặc buông lời chửi mắng, bố mẹ nói lên suy nghĩ, nguyện vọng của mình. Giải thích cho con một cách hợp lý rằng hành động đó nên hay không nên làm.

 

Khi giải thích cần kết hợp với thái độ nghiêm túc, không cười đùa, tránh cho con trẻ lầm tưởng bạn đang đùa với chúng. Khi trẻ đã nhận thức được tác hại hay sự nguy hiểm của hành động, chúng sẽ tự dừng và không lặp lại nữa.

 

Nói chuyện nghiêm túc không những giúp con dễ dàng hoà nhập với xã hội bên ngoài mà còn có tác dụng phát triển khả năng suy luận, nhận biết của con, giúp con hành động tốt hơn trong tương lai.

 

Không những thế, cách phản ứng này còn tránh được những căng thẳng, mệt mỏi, lo lắng cho phụ huynh, giữ được mối liên hệ tình cảm tốt đẹp giữa bố mẹ và con cái.

 

Thảo Nguyên

Theo Ninemsn

Dòng sự kiện: Nuôi dạy con cái