Lập nhiều tài khoản rao bán máy phát điện lừa lấy tiền đặt cọcNam thanh niên ở tỉnh Lâm Đồng lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội, rao bán máy phát điện để lừa lấy tiền đặt cọc của khách hàng.
Tìm bị hại trong vụ lừa đảo tiền ảo “DRK”, chiếm đoạt 2.000 tỷ đồngCơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát thông báo tìm bị hại trong vụ dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào đồng tiền ảo “DRK”, chiếm đoạt khoảng 2.000 tỷ đồng.
Giả người quen bác sĩ, lừa bán "thuốc gia truyền" cho bệnh nhân viện 108Ngọ và Nguyệt tiếp cận bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tự xưng là người quen của bác sĩ, giới thiệu có “thuốc gia truyền” chữa được bệnh nặng mà không cần phẫu thuật.
Nhân viên ngân hàng ở Phú Quốc cùng bạn lừa đảo 8 tỷ đồngLợi dụng danh nghĩa nhân viên tín dụng, Lê Văn Đức đã câu kết với bạn thân, đóng giả người vay tiền đáo hạn để chiếm đoạt 8 tỷ đồng của các khách hàng thân thiết.
Bác bỏ đề nghị mua lại Tập đoàn Phúc Sơn của một đại giaTòa án nhận định thỏa thuận giữa Nguyễn Văn Hậu và đại gia Nguyễn Duy Kiên việc mua lại Tập đoàn Phúc Sơn là chưa đủ điều kiện pháp lý. Do đó, đề nghị này không được chấp nhận.
Cựu Viện trưởng hầu tòa vì bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồngVới vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị đề nghị mức án 10-12 năm tùViện kiểm sát Quân sự Quân khu 5 đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, mức án 10-12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang.
Một đại gia đề nghị mua lại Phúc Sơn, cam kết bồi thường gần 7.000 tỷ đồngMột đại gia tên Nguyễn Duy Kiên đã thống nhất với Hậu "Pháo" và các cổ đông của Phúc Sơn sẽ mua lại cổ phần của Tập đoàn, cam kết bồi thường cho các bị hại trong vụ án tại đường ven biển Nha Trang.
Truy tìm nữ bị can liên quan đường dây lừa đảo quy mô hàng nghìn tỷ đồngCông an Đà Nẵng đang truy tìm Bùi Thị Kim Na liên quan đến vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp, quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Giám đốc mở tài khoản rửa tiền cho kẻ lừa đảo có biệt danh 68Giang mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp, cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng lừa đảo có biệt danh “68”, để nhận tiền và thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo.
Viện kiểm sát kháng nghị tăng hình phạt kẻ lừa "chạy án"Trần Thanh Luận đã nhận tiền của một bị can trong vụ án mua bán trái phép ma túy y để lo giảm án tù và chiếm đoạt số tiền này để tiêu xài.
Mua ứng dụng ngân hàng giả để lừa đảoSau khi mua ứng dụng ngân hàng giả, Năng lên mạng xã hội tìm những người có nhu cầu bán hàng hoặc vào các cửa hàng kinh doanh mua đồ, sau đó giả chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.