Ngành giáo dục TPHCM "đi sau về trước", dám làm, dám đổi mớiThứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay, nhìn lại chặng đường 50 năm qua có thể tự hào khẳng định ngành GD&ĐT TPHCM đã “đi sau về trước”.
Góc nhìn pháp lý vụ 2.000m2 đất ở còn 400m2 sau sáp nhậpTheo luật sư, khi điều chỉnh giảm diện tích đất ở, không thể sử dụng giấy tờ có hiệu lực tại thời điểm năm 2025 để đánh giá hành vi xảy ra từ những năm 2000 là sai phạm hay sử dụng đất sai mục đích.
Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Hạ viện Algeria, củng cố quan hệ Đối tác Chiến lượcThủ tướng mong Hạ viện Algeria ủng hộ hai Chính phủ trong quá trình triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược; trong đó có việc tích cực sớm phê chuẩn các hiệp định đã ký kết, nhất là các hiệp định về thuế, đầu tư và thương mại.
BSR tích cực thực hiện sứ mệnh STEM Innovation Petrovietnam15 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế do Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tài trợ tại 5 tỉnh, thành phố sẽ không chỉ đồng hành cùng ngành giáo dục chuyển đổi số, mà còn góp phần gieo mầm tri thức, công nghệ cho thế hệ trẻ Việt Nam.
Làm sạch dữ liệu giúp nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạmTheo Công an tỉnh Ninh Binh, nhiều dữ liệu đã được làm sạch và đồng bộ góp phần nâng cao hiệu quả tra cứu, tham mưu, phân tích, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Nhiều hoạt động tri ân người thầyKỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức lễ tri ân trong không khí trang trọng và xúc động.
Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vựcChủ tịch Quốc hội Việt Nam và Hàn Quốc đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương nói chung và tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.
Mua đất từ cơ quan thi hành án, làm sao để được cấp sổ đỏ?Năm 2000, bà Nguyễn Thị Thủy (phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) mua lại mảnh đất hơn 120m2 (bản đồ địa chính hiện mang tên N.V.T.) từ cơ quan thi hành án huyện, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ.
Hoa hậu Thùy Tiên: "Pháp luật không có nếu, bị cáo hiểu cái sai của mình""Pháp luật không có chữ nếu, nên bị cáo hiểu cái sai của mình... Chỉ vì hiểu biết non nớt nên đã dẫn tới hậu quả. Đây cũng là bài học cho mọi người", Thùy Tiên nói lời sau cùng.
Đặt giáo dục lên hàng đầu, tại sao “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm?”Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, vậy tại sao lại có câu “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm?”, đại biểu Lê Kim Toàn đặt vấn đề và cho rằng phải trả lời được câu hỏi này.
Từ ngập và sạt lở, nhìn lại bài toán quy hoạch hạ tầng bền vững ở Lâm Đồng"Trong bối cảnh mưa lớn, ngập, sạt lở xuất hiện ngày càng thường xuyên, việc chỉ cải tạo mặt đường mà không gia cố nền móng khiến nhiều nơi xảy ra nứt, sạt lở", KTS Ngô Viết Nam Sơn nêu nguyên nhân.
Cho thôi việc cô giáo dùng thước đánh học sinh: Cách giáo dục "đầy rủi ro"Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là vì sao một cô giáo trẻ, vừa ra trường lại dùng "đòn roi" với học sinh - hành vi trái ngược với phương pháp sư phạm hiện đại.