Bến thuyền không phép phục vụ khách du lịch trong lòng hồ thủy lợiTừ khoảng hơn nửa năm nay, đảo chè Thanh An (Thanh Chương, Nghệ An) trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút hàng vạn du khách đổ về. Nghề lái thuyền chở khách tham quan đảo chè đã hình thành nhưng đến nay, khu vực này chưa được phép mở bến đò, người lái thuyền chưa được cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện.
Nam thanh niên bị lừa trúng tuyển đi Mỹ, suýt mất nửa tỷ đồngTheo tường trình, anh C. nhận được thông báo trúng tuyển đi lao động ở Mỹ. Nam thanh niên sau đó bị chiếm quyền truy cập Zalo và bị cắt ghép hình ảnh, gửi cho gia đình yêu cầu chuyển 500 triệu đồng.
Nam thanh niên tự nghĩ ra lịch bay để lừa tiền của hàng chục ngườiThiếu tiền tiêu xài, Cường tự nhận bản thân có thể làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Indonesia và nghĩ ra lịch bay để lừa đảo hàng chục bị hại.
Đoàn làm phim châu Âu quay cảnh ấn tượng tại đảo chèMột đoàn làm phim truyền hình thực tế từ châu Âu đã ghi hình tại đảo chè Thanh Chương, Nghệ An.
Phụ nữ đối mặt lừa đảo, quấy rối trên không gian mạngĐại diện Bộ Nội vụ cho biết, kỷ nguyên số tạo ra cơ hội, song cũng đưa đến nguy cơ về lừa đảo, dụ dỗ, bắt nạt đối với phụ nữ, trẻ em gái.
Người hái chè thuê thành nữ tỷ phú nhờ loài cây mọc ở triền đồiTừ nghề hái lá thuê giữa triền đồi nắng gió, người phụ nữ ở Quảng Trị đã vươn lên làm chủ cơ sở sản xuất cao chè vằng đạt chuẩn OCOP 4 sao, thu về tiền tỷ mỗi năm.
Phát hiện rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở độ cao gần 2.000mTrên đỉnh Tà Đùng - điểm cao nhất trong dãy núi thuộc Vườn quốc gia Tà Đùng (tỉnh Đắk Nông) với độ cao gần 2.000m so với mực nước biển một rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi được phát hiện.
Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng bị bắtCơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, ông Lê Văn Thanh liên quan đến việc chuyển nhượng đất ở nông trường chè, biến đất công thành đất tư.
Những bẫy lừa đảo AI mùa mua sắm cuối nămBước vào cao điểm mua sắm cuối năm, người tiêu dùng Việt đối mặt với những cái bẫy vô hình nhưng gây thiệt hại hữu hình.
Công ty "công nghệ" với đường dây cờ bạc bịp, nhân viên đều có biệt danhNhóm đối tượng này được một phụ nữ thuê điều hành “công ty công nghệ” chuyên lập trình, xây dựng các website giao dịch tiền ảo…, mục đích dụ dỗ người tham gia đánh bạc trực tuyến.
Lập đơn hàng khống, chiếm đoạt 650 triệu đồng của công tyLợi dụng kẽ hở trong quản lý của công ty, Huy nhiều lần tự tạo đơn hàng khống hoặc nâng khống số lượng rồi nhận hàng từ kho, tuồn ra bán cho các đối tượng không rõ lai lịch, chiếm đoạt 650 triệu đồng.
Triệt phá nhóm đối tượng lập dự án tiền ảo, chiếm đoạt 90 tỷ đồngNhóm đối tượng thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI, sau đó xây dựng loạt website nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia. Sau khi nhà đầu tư nộp tiền, các đối tượng đóng website, chiếm đoạt tiền.