Loạt thí sinh điểm cao trượt đại học khó hiểu: Bộ GD&ĐT nêu phương án xử lýLiên quan đến hàng loạt thí sinh điểm cao nhưng trượt đại học khó hiểu, trong thông cáo báo chí vừa phát đi chiều nay (26/8), Bộ GD&ĐT cho biết, việc giải quyết sai sót thuộc trách nhiệm các trường.
Sẽ hạn chế “bi kịch” điểm cao trượt đại họcChiều 5/8, Vụ trưởng ĐH và sau ĐH Trần Thị Hà cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ có văn bản khuyến cáo các trường dành chỉ tiêu nguyện vọng 2 để tuyển những thí sinh có điểm thi cao nhưng chưa trúng tuyển. Qua thống kê ban đầu, bà Hà dự kiến mức sàn đại học năm nay là 13-15 điểm.
Bộ GD&ĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học sau sự cố "trượt oan"Sau sự cố thí sinh điểm cao trượt đại học một cách khó hiểu, Bộ GD&ĐT vừa gia hạn thời gian xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.
Thủ khoa học sinh giỏi được mệnh danh "nam thần xé sách bước ra"Không chỉ học xuất sắc tất cả các môn, Nguyễn Hải Nam (lớp 12A13, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc) còn nhiều tài lẻ, giỏi “cầm kỳ thi họa”. Bạn bè, thầy cô mệnh danh em là "nam thần xé sách bước ra".
Chị gái khóc òa khi em trai đạt HSG quốc gia, nhớ hào quang 4 năm trướcCâu chuyện người chị khóc oà khi em trai giành giải học sinh giỏi quốc gia thu hút sự chú ý của cư dân mạng. 4 năm trước, người chị gái cũng ghi tên vào "bảng vàng".
Nguyễn Hoàng Bảo Chi giành HCB giải trượt băng tốc độ Đông Nam ÁGiải trượt băng tốc độ Đông Nam Á mở rộng 2026 (SEA Trophy 2026), diễn ra từ ngày 8/1 đến 12/1 tại Manila (Philippines), đã khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ của đội tuyển Việt Nam.
“Luật chơi” mạng xã hội trong môi trường đại họcNút thắt của tranh cãi hiện nay nằm ở cách hiểu về “nội bộ” và cách ứng xử với các không gian giao tiếp thường nhật.
Loạt thí sinh điểm cao trượt 100% nguyện vọng đại học một cách khó hiểuTrong một buổi chiều, Báo Dân trí tiếp nhận gần 30 thí sinh phản ánh dù đạt điểm cao, đủ điểm chuẩn nhưng trượt hết các nguyện vọng đã đăng ký.
Giải pháp không gian linh hoạt - Bước đi của người tiêu dùng thông tháiTrong dòng chảy của phong cách sống đương đại, ngôi nhà không còn bị đóng khung trong những bức tường ngăn cách biệt lập. Xu hướng không gian mở và đa nhiệm biến mỗi góc nhỏ thích ứng với từng nhu cầu sinh hoạt của gia chủ.
Thông tin “thí sinh 29,75 điểm trượt ĐH Ngoại thương” là không chính xácThông tin một thí sinh đạt 29,75 điểm khối A00 nhưng trượt Đại học Ngoại thương dù điểm chuẩn cao nhất vào trường chỉ là 28,5 điểm đang gây xôn xao dư luận.
Những chuyện khó tin đang xảy ra tại kỳ tuyển sinh đại học 2025Thí sinh trượt nguyện vọng 1 nhưng không được trường nguyện vọng 2 tiếp nhận thí sinh với lý do... đã đỗ nguyện vọng 1. Vì vậy, loạt thí sinh thừa điểm chuẩn có nguy cơ trượt đại học vì lỗi hệ thống.
Loạt thí sinh điểm cao nhưng trượt đại học khó hiểu, Bộ GD&ĐT vào cuộcNhiều thí sinh như ngồi trên đống lửa bởi chỉ còn 3-5 ngày nữa, nếu không được trả kết quả chính xác để nhập học vào các nguyện vọng thấp hơn, cánh cửa đại học sẽ đóng với các em trong năm học 2025.