Đạp xe khiến đại úy Công an Đồng Tháp hy sinh, người đàn ông lĩnh ánTrộm tài sản và bị công an truy đuổi, Ngô Hoàng Thọ đã đạp ngã xe công vụ khiến một đại úy hy sinh. Với hành vi trên, bị cáo bị phạt 19 năm tù về tội Giết người và Trộm cắp tài sản.
Hội nghị toàn quốc về bất động sản dự kiến được tổ chức trước ngày 15/2Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/2 tổ chức hội nghị toàn quốc về thúc đẩy nhà ở xã hội và thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh.
Y án tử hình với kẻ giết 3 người trong gia đình ở Cà MauSát hại 3 người trong gia đình người tình, Bùi Vũ Khoa bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin được sống nhưng không được cấp phúc thẩm chấp thuận.
Quy định mới về xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phongBộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác nhận phiên hiệu.
Cuồng ghen, chồng đâm chết vợ cũ và tình địchSau chầu nhậu, Kha xin vợ cũ cho ngủ nhờ nhưng không được chấp nhận. Biết vợ cũ hẹn hò với bạn nhậu ở nghĩa trang, Kha đã dùng dao giết vợ cũ và người đàn ông đó.
Từ vị giám đốc thành bảo vệ sau vụ oan sai gần 1 thập kỷSau gần 10 năm bị oan sai, ông Đỗ Văn Hùng được đình chỉ. Suốt 1 thập kỷ gia đình ông này chịu nhiều nỗi đau, tán gia bại sản khi từ một giám đốc công ty nay thành một bảo vệ.
Giám đốc chỉ đạo con dâu để ngoài sổ sách kế toán 12 tỷ đồngVKSND Cấp cao tại Hà Nội đã có quyết định kháng nghị phúc thẩm vụ án về việc giám đốc một công ty ở Hải Phòng chỉ đạo con dâu thực hiện để ngoài sổ sách kế toán hơn 12 tỷ đồng, nhằm chi tiêu cá nhân.
Trả hồ sơ vụ giám đốc chỉ đạo con dâu để ngoài sổ sách kế toán 12 tỷ đồngHội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra lại vụ án liên quan đến một giám đốc công ty ở Hải Phòng chỉ đạo con dâu để ngoài sổ sách kế toán hơn 12 tỷ đồng.
Điều cần biết về quyền kháng cáo từ vụ tranh chấp vé số 2 tỷ đồngTheo luật sư, đương sự chỉ có thể kháng cáo nếu tòa án giải quyết tranh chấp bằng bản án. Trường hợp giải quyết bằng quyết định của tòa án, đương sự không có quyền kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.
Vụ án EPCO - Minh Phụng "chiếm sóng" ở phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ LanTrong phần bào chữa tại phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan, luật sư nêu lại vụ án Tăng Minh Phụng - EPCO và đề nghị "tránh vết xe đổ" về khắc phục hậu quả vụ án.
Nhận tiền lì xì của đối tác, nữ nhân viên bị sa thảiTrong dịp Tết nguyên đán năm 2022, bà Quyên nhận tiền lì xì của một đối tác. Sau đó, sự việc bị công ty phát hiện và nữ nhân viên này bị kỷ luật bằng hình thức sa thải.
Vì sao cần tăng hình phạt đối với 18 bị cáo trong đại án đăng kiểm?Theo kháng nghị, việc HĐXX cấp sơ thẩm tuyên mức án đối với các bị cáo quá nhẹ là không phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tạo tiền lệ xấu.