Vấn nạn tin giả, tin xuyên tạc và “then chốt” để đấu tranh, phòng chốngĐể đối phó hiệu quả với tin giả, tin xấu độc, Thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng giải pháp bền vững nhất là truyền thông thay đổi hành vi, “phủ xanh” không gian mạng bằng thông tin tích cực.
"Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật"Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp, tự do ngôn luận là quyền được bày tỏ ý kiến, phê bình dựa trên cơ sở sự thật, khách quan; không đồng nghĩa với việc bịa đặt, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật.
Những thủ đoạn tinh vi để phát tán, lan truyền tin xuyên tạc, sai sự thậtTheo Thượng tá Ngô Xuân Hải, các đối tượng xấu sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để tán phát thông tin sai sự thật. Nguồn phát tán thường từ một số đối tượng, trong các hội nhóm kín...
Lê Trung Khoa mượn danh nhà báo để lập “điểm đen tuyên truyền”Theo cơ quan chức năng, việc Lê Trung Khoa tự xưng danh nghĩa “nhà báo” để điều hành trang thoibao.de thực chất là hành vi lập “điểm đen tuyên truyền”, phát tán thông tin bịa đặt, vụ lợi cá nhân.
Sáng mai diễn ra tọa đàm phòng, chống tin xấu độc về CAND trên mạngLúc 9h30 ngày 24/12, báo Dân trí tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề phòng, chống thông tin xấu độc về lực lượng công an trên không gian mạng.
Ban Bí thư: Nghiêm cấm tặng quà Tết lãnh đạo dưới mọi hình thứcBan Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức.
"Tiêm vaccine" phòng tin xấu độc để mỗi người dân là công dân số thông minhTrong bối cảnh bùng nổ thông tin, việc chủ động nhận diện, đấu tranh, phản bác kịp thời các thông tin xấu độc về lực lượng công an trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết và lâu dài.
Xử phạt người đàn ông chia sẻ video AI có nội dung xuyên tạcÔng N.T.B. (58 tuổi, xã Yên Lạc, Phú Thọ) bị xử phạt 5 triệu đồng vì chia sẻ video được dựng bằng công nghệ AI có nội dung xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Xử lý, răn đe 7 cá nhân tung tin sai về mưa lũCông an đã xử phạt và răn đe nhiều cá nhân tại Gia Lai đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ và hoạt động từ thiện trên mạng xã hội.
Bị phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạoÔng L.V.T. (56 tuổi, Phú Thọ) vừa bị công an xử phạt 7,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin xuyên tạc, bịa đặt, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên trang Facebook cá nhân.
Xóa hai trang Facebook chia sẻ nhiều bài viết xuyên tạc, sai sự thậtHai công dân tự nguyện xóa trang Facebook cá nhân do đã chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, chống phá từ các tổ chức, cá nhân phản động như Việt Tân, Thoibao.de…
Xóa trang Facebook chia sẻ nhiều bài viết, video xuyên tạcNgười đàn ông ở Phú Thọ tự nguyện xóa Facebook cá nhân, cam kết không chia sẻ các bài viết, video có nội dung xuyên tạc, sai sự thật từ tổ chức, cá nhân phản động như Việt Tân...