EVN: Xem xét bồi thường sự cố mất điện theo luậtVề phương án bồi thường cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp sau sự cố rã lưới gây mất điện toàn miền Nam, ông Đặng Hoàng An - Phó Tổng giám đốc EVN cho biết "các cơ quan chức năng sẽ xem xét phương án bồi thường".
Vụ án mạng bắt giam 3 người: Sẽ xem xét bồi thường cho những người bị bắt oan saiXung quanh vụ 3 người trong gia đình bị oan ở Sóc Trăng, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã đề xuất đình chỉ điều tra ông Phạm Văn Lé, Phạm Văn Lến và bà Thạch Thị Xem vì thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa chứng minh được hành vi phạm tội.
Đại biểu Quốc hội đề nghị giải quyết bồi thường cho công dân bị oan saiTừ năm 2018, bà Mai Thị Khánh đã có văn bản đề nghị TAND TP Hà Nội xem xét, bồi thường oan sai 15 năm với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn không được giải quyết.
Đất bị lấy làm dự án 15 năm trước, dân mòn mỏi chờ bồi thường ở TP Bạc LiêuNhà nước thu hồi đất để làm khu dân cư ở TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) từ năm 2005. Tuy nhiên, đến nay đã 15 năm trôi qua nhưng người dân chưa được xem xét bồi thường thỏa đáng, khiến họ rất bức xúc.
Tàu cá vỏ thép nằm bờ: Công ty Nam Triệu đang “xin chủ trương” đền bùLãnh đạo Công ty TNHH MTV Nam Triệu thừa nhận ngư dân Bình Định bị thiệt hại do tàu vỏ thép hư hỏng nằm bờ, nên đang xem xét bồi thường hợp lý cho ngư dân. Dự kiến, Công ty Nam Triệu sẽ hoàn thành phương án hỗ trợ cuối tháng 1/2018.
Nhiều khuất tất trong vụ huyện Phú Quốc lấy đất dân giao cho doanh nghiệp xây biệt thự?Mặc dù bà Giang Thị Yên (xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc) có nhiều chứng cứ xác minh nguồn gốc đất của bà canh tác từ 1981. Thế nhưng, bà Yên cho rằng UBND huyện Phú Quốc ngang nhiên lấy hơn 30.000m2 đất của bà giao cho doanh nghiệp xây dựng khu biệt thự, không xem xét bồi thường để bà ôm hồ sơ đi khiếu nại suốt 4 năm qua.
“Thu hồi đất của ông Vươn, không bồi thường là…trái luật”Luật sư Nguyễn Cẩm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hải Phòng nhận định: “Việc UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định thu hồi đất NTTS của ông Vươn mà không tiến hành xem xét bồi thường theo luật định là không phù hợp với luật Đất đai và các văn bản dưới luật hiện hành”.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1887/Vu-cuong-che-dam-tom-gay-nhieu-tranh-cai-tai-Hai-Phong.htm'><b> >> Vụ cưỡng chế đầm tôm gây nhiều tranh cãi tại Hải Phòng</b></a>
Đề xuất hãng bay phải hoàn vé, bồi thường nếu chậm chuyến 3-4 giờBộ Xây dựng đề xuất nếu chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hành khách có quyền yêu cầu hoàn vé, còn chậm từ 4 giờ hãng hàng không phải bồi thường.
Đồng Nai hỗ trợ Tây Ninh nguyên vật liệu làm dự án trọng điểmTỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ Tây Ninh liên kết các mỏ đá, ưu tiên cung ứng nguyên vật liệu cho công trình trọng điểm, đặc biệt là dự án giao thông quốc gia.
TPHCM chi gần 6.900 tỷ đồng xóa “điểm đỏ” giao thôngTPHCM xem xét việc mở rộng đường Vĩnh Lộc hiện hữu từ 7-8m lên 30m với tổng vốn gần 6.900 tỷ đồng. Tuyến đường đang trong tình trạng báo động đỏ, thường xuyên ùn tắc, quá tải nghiêm trọng.
Đồng Nai lập tổ công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án 72.000 tỷ đồngTrong phạm vi triển khai dự án khu đô thị Hiệp Hòa có hơn 3.000 thửa đất, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 1.700 hộ dân ở cù lao Hiệp Hòa.
Duyệt bồi thường hơn 180ha đất làm cao tốc Dầu Giây - Tân Phú ở Đồng NaiCác đơn vị tại tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt phương án bồi thường cho hơn 180ha đất để làm dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú. Hồ sơ đối với phần diện tích còn lại tiếp tục được lập, niêm yết công khai.