Vướng xử lý nợ BHXH, hơn 190.000 lao động bị "treo"... quyền lợi hợp pháp“Khoảng 1.400 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội do chủ doanh nghiệp bỏ trốn, phá sản không thể đòi được đang ảnh hưởng đến 193.000 lao động. Trong khi đó, cơ chế xử lý những khoản nợ này còn chưa thống nhất…”
Đề xuất lịch nghỉ Tết năm 2019, lừa đảo tuyển dụng, tranh luận về mại dâm…Lĩnh vực lao động việc làm tuần qua có nhiều thông tin “nóng”, như: Đề xuất hoán đổi ngày nghỉ trong năm 2019, tranh luận mại dâm là một nghề, lừa đảo tuyển dụng tại TPHCM, vướng mắc về cơ chế xử lý nợ BHXH, khuyến cáo lao động đi làm nghề giúp việc gia đình…
Một doanh nghiệp ở Bình Dương nợ 16 tỷ đồng bảo hiểm xã hộiNhiều doanh nghiệp ở Bình Dương còn nợ đọng BHXH kéo dài gây khó khăn cho cơ quan trong công tác thu hồi nợ. Riêng Công ty CP Xây dựng công trình và khai thác đá 621 chậm đóng 16 tỷ đồng.
Vụ giám đốc là người bán hàng căng tin: Công nhân ung thư đội nắng đòi nợGiữa trời nắng gay gắt, nhiều công nhân bị bệnh ung thư, lao động nữ bụng bầu lớn... vẫn phải đứng đợi trước cổng công ty để đòi nợ lương vì người đại diện doanh nghiệp đã nhiều thất hứa.
Vụ giám đốc là người bán hàng căng tin: Danh hão nhưng đi tù thậtNgười bán hàng ở căng tin là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại may Tuấn Vinh sẽ đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý nếu doanh nghiệp không trả nợ lương và BHXH cho người lao động.
Tuyên án 3 "ông trùm" cho vay nặng lãi người Trung QuốcSau 2 ngày xét xử, tối 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền giao dịch lên đến 20.000 tỷ đồng.
Công ty hứa trả lương, trợ cấp trong 5 năm, hàng chục công nhân khởi kiệnCông ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng đưa ra phương án sẽ trả lương trong 3 đợt vào các tháng 9,10,11 còn kinh phí trợ cấp thôi việc sẽ chi trả trong 5 năm. Tuy nhiên người lao động không đồng tình.
Vụ giám đốc là người bán hàng ở căng tin: Người được ủy quyền lên tiếngNgày 2/4, ông T. X. H., người được giám đốc công ty TNHH Sản xuất thương mại may Tuấn Vinh ủy quyền cho hay đã bị rút ủy quyền, công ty liên tục thay tên.
Doanh nghiệp chậm đóng BHXH, cưỡng chế không được vì tài khoản cạn tiềnDoanh nghiệp cố tình chây ì, chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động sẽ bị thanh tra, xử phạt hành chính. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn không chấp hành việc xử phạt.
Hệ lụy khôn lường khi người lao động lỡ cầm cố, bán sổ BHXHĐược coi là "của để dành" của người lao động khi về già nhưng thực tế không ít người đã mang thế chấp, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội, thậm chí là bán sổ BHXH cho "đầu nậu".
Giải pháp chặn rút BHXH một lần, đôn đốc thu nợ đọng BHXHTheo BHXH tỉnh Quảng Nam, năm 2022, gần 14.500 người rút BHXH một lần; 9 tháng đầu năm 2023, gần 15.000 người rút BHXH một lần, tăng 42% so với cùng kỳ 9 tháng năm 2022.
Những người chuyên đi khám bệnh để... "kiếm tiền"Qua thanh tra phát hiện nhiều trường hợp dùng thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh nhiều lần để lấy thuốc nhưng không sử dụng thuốc để điều trị cho bản thân...