Hà Nội: Mời YouTuber "thầy Long" trấn yểm Covid-19 lên làm việcSở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã mời chủ tài khoản YouTube tự xưng là "Thầy Long" lên làm việc để làm rõ những clip có nội dung xúc phạm tín ngưỡng thờ Mẫu và Đức Thánh Trần.
Sở TTTT Hà Nội vào cuộc vụ Youtuber "Thầy Long" xúc phạm Đức Thánh TrầnLãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đã giao thanh tra sở này làm rõ chủ tài khoản Youtube tự xưng là "Thầy Long" có những hành vi xúc phạm tín ngưỡng thờ Mẫu và Đức Thánh Trần.
Nhóm "Rap Nhà Làm" ra MV xúc phạm đạo Phật bị phạt 45 triệu đồngVới hành vi phổ biến, lưu hành sản phẩm xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo khi ra mắt bản Rap "Thích ca mâu Chí", nhóm "Rap Nhà Làm" bị Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt 45 triệu đồng.
Việt Nam lên tiếng về báo cáo tự do tôn giáo của MỹViệt Nam bác bỏ những nhận định không khách quan, mang tính định kiến và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam, được nêu trong Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2024.
Thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Giáo hoàng FrancisTại cuộc làm việc ngày 10/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí với Ngoại trưởng Tòa thánh Vatican về việc thúc đẩy tiếp xúc cấp cao hai bên, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Giáo hoàng Francis.
Kiên quyết xóa bỏ tổ chức đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ"Tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, như xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; chia rẽ tín ngưỡng, tôn giáo; lợi dụng tôn giáo để trục lợi của "Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ".
Vì sao chưa có nghị định xử phạt vi phạm lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo?Bộ Nội vụ lý giải việc đến nay chưa ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Còn cử tri Lai Châu phản ánh bất cập khi thiếu chế tài.
Thủ tướng: Không để trục lợi từ dâng sao giải hạn, cúng vong dịp TếtTrong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, biến tướng, lệch chuẩn xã hội, lợi dụng các hoạt động tâm linh nhằm trục lợi.
Người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm công an trên mạng xã hộiĐăng tải bình luận xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội, ông T. đã bị Công an huyện Chợ Đồn (Tỉnh Bắc Kạn), xử phạt 7,5 triệu đồng.
Hải Phòng có thể thu hút nhân tài làm công tác tín ngưỡng, tôn giáoNếu xét thấy cần thiết, UBND TP Hải Phòng có thể xây dựng đề án trình HĐND TP thông qua nghị quyết về chính sách thu hút người tài, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo.
Đề nghị xóa bỏ tổ chức đối với Hội thánh của Đức Chúa Trời MẹBộ Nội vụ đề nghị các địa phương phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" tại Việt Nam.
Chùa Ba Vàng và sư trụ trì vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáoĐại diện Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết nhiều hoạt động diễn ra tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) và đại đức Thích Trúc Thái Minh (trụ trì) đã vi phạm quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.