Quỹ Hòa bình kêu gọi dư luận thế giới phản đối Trung QuốcQuỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam, nhấn mạnh hành động đơn phương này của Trung Quốc là bất hợp pháp, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.
"Không để Trung Quốc tung hoành Biển Đông năm này qua năm khác"Cử tri Bà Rịa - Vũng Tàu đặt vấn đề đấu tranh trên Biển Đông, không thể để Trung Quốc tung hoành, ngang nhiên xâm phạm chủ quyền suốt năm này qua năm khác. Trả lời, Bộ Ngoại giao khẳng định, trước các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, Việt Nam luôn kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình.
Xử lý ra sao nếu người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam?Theo luật sư, người nước ngoài phạm tội bị áp dụng chế tài theo pháp luật Việt Nam. Trường hợp bỏ trốn, Việt Nam sẽ phối hợp nước sở tại bắt giữ, dẫn độ nghi phạm theo hiệp định các bên đã thỏa thuận.
Latvia: Ukraine được dùng một số vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ NgaNgoại trưởng Latvia cho biết, một số quốc gia phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine nhưng không có điều khoản ngăn Kiev dùng chúng tấn công vào lãnh thổ Nga.
Mỹ lên tiếng về khả năng ICC phát lệnh bắt Thủ tướng IsraelNhà ngoại giao Mỹ cho rằng Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) không có thẩm quyền xét xử đối với các quan chức Israel khi xung đột đang bùng phát tại Dải Gaza.
Chiến sự Ukraine 2/5: Lực lượng của Kiev bị Nga bao vây ở bắc AvdiivkaQuân đội Nga tiếp tục có bước tiến rất nhanh ở bắc Avdiivka, họ đã giành quyền kiểm soát thêm một số ngôi làng và bao vây lực lượng Ukraine giữa Arkhanhelske và Keramik.
CSGT có quyền dùng chân đạp xe khống chế người vi phạm giao thông?"Tài xế vi phạm hành chính bỏ chạy, không loại trừ nghi vấn anh này mang theo hàng nóng, ma túy… CSGT có quyền đạp xe trấn áp như các loại tội phạm khác", nguyên lãnh đạo công an quận ở TPHCM chia sẻ.
Thủ tướng Slovakia: Nga sẽ không bao giờ từ bỏ Crimea và DonbassThủ tướng Slovakia Robert Fico tin rằng Nga sẽ không bao giờ từ bỏ Crimea và Donbass, hai khu vực Moscow đã tuyên bố sáp nhập.
Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt NamPhó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải.
Bác Hồ với đồng bào Nam Bộ và sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nướcCách đây 113 năm, từ Bến càng Nhà Rồng (Sài Gòn), Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân.
Điện Biên: Bị công an mời làm việc, người phụ nữ cởi quần áo ăn vạQuá trình làm việc, Bùi Thị Linh có hành động chửi bới, lăng mạ tổ công tác, trước mặt tổ công tác, Linh còn tự cởi bỏ quần áo trên người, nằm xuống đất giãy giụa, kêu khóc…
Truy tố nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt NamÔng Đặng Việt Hà bị cáo buộc không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, buông lỏng quản lý và phải có trách nhiệm đối với số tiền nhận hối lộ 40 tỷ đồng.