Bầu Đức trả nợ 700 tỷ đồng cho công ty của Bộ Tài chínhBán hết số cố phần còn lại tại HAGL Agrico với giá trị thu về ước 600 tỷ đồng, bầu Đức liền trả nợ lô trái phiếu HAGLBOND16.26.
Cựu cán bộ ngân hàng chiếm đoạt của khách gần 4,5 tỷ đồngMột cựu cán bộ tín dụng ngân hàng ở thành phố Huế vừa bị tuyên phạt 13 tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công cụ trực tuyến giúp tra cứu nợ thuế để tránh bị tạm hoãn xuất cảnhBài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thức tra cứu những khoản thuế chưa nộp, quá hạn nộp để không bị tạm hoãn xuất cảnh.
Ngân hàng Nhà nước chốt chỉ tiêu tín dụng 15%, lạm phát 4,5% năm 2026Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chính sách nhằm kiểm soát lạm phát năm 2026 khoảng 4,5%, giữ ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.
Bắt giữ đối tượng cho vay tín dụng đen với lãi suất đến 243%/nămTrong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Công an Quảng Ninh bắt giữ một đối tượng cho vay lãi nặng tại phường Móng Cái 2.
Fitch Ratings nâng hạng công cụ nợ có bảo đảm của Việt Nam lên mức BBB-Fitch Ratings vừa nâng xếp hạng công cụ nợ dài hạn có bảo đảm của Việt Nam từ BB+ lên BBB-. Đây là mức xếp hạng đầu tư, cao hơn một bậc so với xếp hạng tín nhiệm quốc gia hiện tại.
Hướng dẫn tra cứu nợ thuếKhông ít người bất ngờ với các khoản nợ thuế, cấm xuất cảnh… Thực tế, mỗi người có thể tự tra cứu trên cổng dịch vụ công, trước khi nhận "trát" của cơ quan thuế.
Bắt giam người đàn ông cho vay lãi nặng đến 730%/năm ở TPHCMCơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định Nguyễn Thanh Trúc cùng đồng bọn đã cho 5 người vay tiền với lãi suất cho vay từ 365% đến 730%/năm.
Bóc trần thủ đoạn của trùm đòi nợ thuê Phong LêNhóm đòi nợ thuê của Phong Lê cùng đồng bọn núp bóng doanh nghiệp, phân công vai trò cho từng thành viên, sử dụng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản được che giấu tinh vi dưới hình thức công ty mua bán nợ.
Huy động hơn 51.000 tỷ đồng, Shark Thủy chi tiêu như thế nào?Theo cáo trạng, Shark Thủy bị cáo buộc đã tổ chức huy động tổng cộng hơn 51.000 tỷ đồng từ nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, số tiền huy động không được sử dụng đúng như cam kết.
Nhiều trường hợp “nợ thuế oan” vì nhầm lẫn và bị lợi dụng thông tin cá nhânBộ Tài chính xác định tình trạng “nợ thuế oan” chủ yếu xuất phát từ sai sót trong cập nhật dữ liệu hoặc do đối tượng xấu lợi dụng thông tin cá nhân.
Bóc trần mối quan hệ giữa Được “Đất Bắc” và Phong LêDưới vỏ bọc mâu thuẫn trên mạng, Được “Đất Bắc” và Phong Lê thực chất bắt tay cấu kết trong các phi vụ đòi nợ phi pháp, núp bóng doanh nghiệp, chia chác lợi ích và dựng kịch bản để đánh bóng tên tuổi.