Không có thuật ngữ "vỡ đê trong kế hoạch"Ông Trần Thanh Nhã – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội - cho biết, đê hữu Bùi 2 được làm bằng đất nên không thể lường trước được sự cố xảy ra sáng ngày 12/10. Cũng theo ông Nhã, trong nghề không có thuật ngữ "vỡ đê trong kế hoạch"...
03:00Lãnh đạo đê điều Hà Nội: "Vỡ đê trong kế hoạch"Về việc đoạn đê Hữu Bùi ở Chương Mỹ (Hà Nội) có xảy ra vỡ hay chỉ sạt trượt, ông Đỗ Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội giải thích: "Người dân nhìn vào nói vỡ nhưng chúng ta có thể nói là có vỡ nhưng vỡ có kế hoạch, vỡ nằm ở trong khu thoát lũ chứ không phải bất ngờ trong chuyện đối phó".
Chi cục trưởng đê điều Hà Nội: "Vỡ đê trong kế hoạch"Về việc đoạn đê Hữu Bùi ở Chương Mỹ (Hà Nội) có xảy ra vỡ hay chỉ sạt trượt, ông Đỗ Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội giải thích: "Người dân nhìn vào nói vỡ nhưng chúng ta có thể nói là có vỡ nhưng vỡ có kế hoạch, vỡ nằm ở trong khu thoát lũ chứ không phải bất ngờ trong chuyện đối phó".
TPHCM phân vùng chống ngập, định hướng không gian ngầm trong tương laiTrong tương lai, TPHCM sẽ áp dụng công cụ quy hoạch để giải quyết vấn đề ngập nước. Thành phố cũng đưa ra định hướng phân chia các vùng đô thị và phát triển không gian ngầm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát đê biển Gò CôngTại buổi khảo sát đê biển Gò Công (Tiền Giang), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ vốn ngân sách để tỉnh đầu tư ngay tuyến đê giảm sóng xa bờ và cảng biển quy mô 280ha.
Hà Nội sắp làm hầm đường bộ 100 tỷ đồng qua đê sông HồngDự án hầm đường bộ (quận Hoàn Kiếm) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng đã được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất trong năm 2024. Dự án nối hai phố Trần Nguyên Hãn và Chương Dương Độ, qua đê sông Hồng.
Hà Nội dự kiến xây đập tràn trên sông Hồng, sông ĐuốngĐể đảm bảo lượng nước ổn định, phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội của thủ đô, Hà Nội lên kế hoạch xây dựng đập tràn trên hệ thống sông Hồng, sông Đuống.
30 dự án được đề xuất tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lậpBộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Quốc hội cho phép thí điểm tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập đối với 30 dự án của 2 Bộ và 12 địa phương.
Mối nguy từ "liên minh vỡ nợ" lên mạng rủ nhau phạm tộiPhân tích về việc nhiều người công khai, lôi kéo nhau vi phạm pháp luật, chuyên gia cho rằng đây là nét tâm lý khi họ biết rằng hành vi của mình sẽ trả giá, muốn có thêm người san sẻ trách nhiệm.
Diện mạo dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm dự kiến về đích vào tháng 6Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm (Hà Nội) được thực hiện từ tháng 6/2020, theo kế hoạch hoàn thành năm 2021. Song đến nay, dự án mới đạt khoảng 80% khối lượng, dự kiến về đích vào tháng 6 tới đây.
"Liên minh vỡ nợ" gây ra những vụ cướp táo tợn ở TPHCMCảnh sát cho biết những người tham gia "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" dễ bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo, tạo thành "liên minh vỡ nợ" để thực hiện hành vi phạm tội.
Công bố thanh tra quản lý về đê điều, phòng chống thiên taiThanh tra Chính phủ thanh tra quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2018 đến 31/12/2023.