UNICEF: Tình trạng vi phạm quyền trẻ em ngày càng gia tăngQuỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đang kêu gọi các biện pháp quyết liệt để bảo vệ những trẻ em đang bị lợi dụng, bắt cóc và tấn công tình dục.
Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi: Đó là sự vi phạm Quyền trẻ em!“Nếu đứng về góc độ Quyền trẻ em, chúng ta sẽ bị vi phạm Quyền nếu sử dụng Bộ chuẩn này để yêu cầu giáo viên mầm non theo dõi, quan sát, đánh giá chấm điểm và ghi chép vào sổ theo dõi trẻ”.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm khi xảy ra bạo lực trẻ emTrách nhiệm thuộc về người đứng đầu cơ quan, chính quyền địa phương khi để trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, vi phạm quyền trẻ em, xâm hại tình dục, không xử lý kịp thời vi phạm quyền trẻ em…
Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Một dạng bạo hành lạnh, bỏ mặc, cần lên án!"Vô cảm, không phản ứng kịp thời trước cái ác cũng là hành vi vi phạm quyền trẻ em. Một dạng bạo hành lạnh, một dạng bỏ mặc cần lên án".
Vụ cô giáo bị lén đặt camera: Vì sao giáo viên vẫn áp dụng “kỷ luật roi vọt”?Khó có thể tin giáo viên không biết những hành vi “kỷ luật roi vọt” là không phù hợp và vi phạm quyền trẻ em. Vậy tại sao vẫn có những vụ việc giáo viên bạo hành học sinh xảy ra? Nguyên nhân là gì và giáo viên cần được hỗ trợ như thế nào?
Thờ ơ là tội lỗi!“Tôi không thể hiểu được một giáo viên đã được đào tạo sư phạm, có kỹ năng, có nghiệp vụ lại hành xử như thế. Cô giáo và nhà trường chưa nắm vững nghiệp vụ sư phạm... Đây là hành động xúc phạm học sinh, vi phạm quyền trẻ em”.
Roi vọt không làm trẻ nên ngườiRoi vọt là kiểu hành xử không công bằng với trẻ. Nó thể hiện sự lạm dụng quyền uy, phần nào cho thấy sự bất lực không bản lĩnh của người lớn. Đánh con không những vi phạm quyền trẻ em mà còn làm tổn thương con cả về thể xác lẫn tinh thần.
Smart IQ đồng hành cùng phụ huynh nuôi dưỡng trí tuệ và thể chất cho con trẻVới mục tiêu mang lại giải pháp dinh dưỡng toàn diện, Smart IQ ra đời, đồng hành cùng phụ huynh trên hành trình nuôi dưỡng trí tuệ và thể chất cho con trẻ.
Kẻ sát hại, hiếp dâm cô gái vào ngày 29 Tết ở TP Thủ Đức sắp hầu tòaTheo cáo buộc, Nguyễn Đăng Khoa đã lừa chị T. qua phòng trọ của mình giúp khiêng đồ, rồi sát hại nạn nhân cướp tài sản, hãm hại, phân xác phi tang.
Trẻ em, người chưa thành niên phạm tội: Luật cần nghiêm khắc mà nhân văn!Luật tư pháp người chưa thành niên được xây dựng theo tinh thần quy định đủ nghiêm khắc nhưng cũng bảo đảm nhân văn đối với người chưa thành niên phạm tội, hạn chế tối đa việc trừng phạt...
Công an TPHCM ra quân "gom" người ăn xin, lang thang cơ nhỡSau hơn 1 giờ kiểm tra tại khu vực công viên 23 Tháng 9, công an phát hiện, đưa về trụ sở hơn 10 trường hợp sống lang thang, không có giấy tờ tùy thân.
"Trẻ bị xâm hại đã khổ, thêm truyền thông xâm phạm nữa thì sống sao!"Đây là vấn đề PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh nêu trong hội nghị tổng kết hoạt động tư vấn và hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 20 năm qua.