Roi vọt không làm trẻ nên người

(Dân trí) - Roi vọt là kiểu hành xử không công bằng với trẻ. Nó thể hiện sự lạm dụng quyền uy, phần nào cho thấy sự bất lực không bản lĩnh của người lớn. Đánh con không những vi phạm quyền trẻ em mà còn làm tổn thương con cả về thể xác lẫn tinh thần.

Đòn roi không làm trẻ nên người

 

Rất nhiều bậc phụ huynh đang có những suy nghĩ sai lầm trong vấn đề dạy dỗ con cái, đó là, dạy con phải có roi! Nhiều người lớn lạm dụng việc sử dụng roi vọt trong dạy con, bởi họ nghĩ rằng, trẻ sẽ “chừa” khi nghĩ đến những trận đòn đau. 

 

Thực tế đã có trường hợp, những trận đòn ngày càng dày lên, mạnh lên, trong khi trẻ ngày càng lì, càng không suy chuyển. Những trận đòn đã cho tác dụng ngược! 

 

Khi đã nhờn đòn, trẻ tỏ ra bất cần trước sự dạy bảo của cha mẹ. Có những trận đòn cha mẹ giáng xuống thân thể các em trong bực tức khiến các em chỉ thấy đau, thấy bị oan ức mà không hiểu mình bị đánh vì lý do gì, hay ấm ức vì nghĩ chuyện cỏn con như vậy mà cũng đánh.

 

Từ đó, trẻ dễ có thái độ không “tâm phục khẩu phục”, tỏ ra oán giận, hờn trách. Có những đứa trẻ vì bị đánh quá nhiều nên khi phạm lỗi đã sợ hãi bỏ nhà ra đi khi nghĩ tới những trận đòn của cha mẹ đang chờ đợi.

 

Nguy hại hơn, đến một lúc nào đó, trẻ sẽ có tư tưởng rằng: Có làm sai cùng lắm cũng chịu một trận đòn là hết chuyện. Lúc này, cha mẹ sẽ bất lực hoàn toàn trong việc giáo dục trẻ.

 

Dạy con cho đúng

 

Hãy dùng tình thương, sự bao dung để khuyên răn, dạy bảo con, giúp con nhận ra cái sai mà sửa, đừng biến những trận đòn thành phương tiện để cha mẹ trút giận. Điều một đứa trẻ cần nhất khi cha mẹ dạy dỗ chúng là tấm gương của chính cha mẹ hàng ngày, sự nghiêm khắc và tình cảm dành cho con đúng mực.

 

Thực tế cho thấy, trẻ lớn lên trong đòn roi thường ngỗ ngược và thiếu vâng lời, trong khi trẻ được yêu thương và dạy bảo với thái độ nghiêm khắc đúng lúc, đúng chỗ lại ngoan hơn.  

 

Có những bậc cha mẹ dạy con mà chưa một lần phải sử dụng đến đòn roi, nhưng con cái vẫn thấy sợ mỗi khi mắc lỗi. Điều này thể hiện cái uy của bậc cha mẹ đối với con. Thực chất, những ánh mắt nghiêm nghị, những lời nói dạy dỗ thấm thía, sâu xa có giá trị hơn gấp trăm lần những trận đòn roi làm con sợ hãi.

 

Roi vọt không đi cùng tình thương chưa bao giờ khiến trẻ nên người cả. Dạy con đúng cách là làm cho trẻ hiểu ra vấn đề và có ý thức khắc phục, sửa chữa. Vẫn biết cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con, nhưng đừng để con trẻ lớn lên trong sự khiếp sợ, dè dặt và những tổn thương tâm hồn khó lành.

 

Lan Anh