Mỹ trừng phạt các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam ÁMỹ công bố các biện pháp trừng phạt với những cơ sở lừa đảo trực tuyến đặt tại một số quốc gia Đông Nam Á.
Trung Quốc tử hình 16 thành viên băng đảng lừa đảoTòa án Trung Quốc tuyên án tử hình 16 thành viên của một băng đảng tội phạm điều hành trung tâm lừa đảo ở vùng biên giới Myanmar.
Lao động trẻ sập bẫy "việc nhẹ lương cao" kể những lần bị bán như nô lệGan Jiea Jie, 19 tuổi người Malaysia từng nhiều lần bị mua qua bán lại giữa các trung tâm lừa đảo ở Myanmar và Campuchia. Anh cho biết, chính quá khứ nợ nần đã đẩy anh vào cảnh “địa ngục trần gian”.
Thái Lan: 100.000 người làm việc trong các ổ lừa đảo ở MyanmarTheo cảnh sát Thái Lan, dù chiến dịch truy quét đa quốc gia kéo dài nhiều tuần, các trung tâm lừa đảo dọc biên giới Thái Lan - Myanmar vẫn tiếp tục hoạt động với khoảng 100.000 người.
Hai hot girl mua bán người sang Campuchia lao động khổ saiCác đối tượng quảng cáo "việc nhẹ, lương cao" và nhiều thủ đoạn khác để dụ dỗ, lôi kéo, đưa các nạn nhân bán sang Campuchia, làm việc tại trung tâm lừa đảo.
Công an chỉ ra lý do nhiều sinh viên sập bẫy lừa đảo, bắt cóc onlineTheo các chuyên gia, lợi dụng việc thiếu kĩ năng sống và mong muốn tạo thêm thu nhập của sinh viên, các đối tượng lừa đảo đã đưa ra những kịch bản lừa đảo, bắt cóc online khá tinh vi.
Ngành y tế Khánh Hòa phát cảnh báo về “lớp bán trú dành cho người cao tuổi”Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã phát đi cảnh báo về trang Facebook mạo danh Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội, mở lớp học bán trú dành cho người cao tuổi để trục lợi.
Anh xét xử kẻ lừa đảo 128.000 người ở Trung Quốc, thu giữ 61.000 BitcoinAnh xét xử một đối tượng vì cáo buộc lừa đảo 128.000 nạn nhân, rồi tìm cách rửa tiền bằng Bitcoin. Đây được xem là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Cảnh sát giải mã kịch bản lừa đảo "bắt cóc online"Các đối tượng “bắt cóc online” nhắm vào sinh viên nhẹ dạ để lừa đảo. Chúng kết bạn qua mạng xã hội, giả danh công an, kiểm sát... nói nạn nhân có vi phạm pháp luật để thực hiện theo yêu cầu của chúng.
Nam sinh viên bị ép xin 350 triệu đồng để “chứng minh thu nhập đi du học”Các đối tượng lừa đảo chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội của một nam sinh viên 18 tuổi, sau đó dựng lên kịch bản giả để tống tiền gia đình nạn nhân.
Thái Lan, Campuchia ký thỏa thuận hợp tác triệt phá nạn lừa đảo trực tuyếnGiới chức Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận, nhất trí hợp tác trấn áp các hang ổ lừa đảo.
Nở rộ chiêu trò lừa đảo “quà tri ân khách hàng”Hàng loạt trang giả mạo các sàn thương mại điện tử, ngân hàng, ứng dụng tài chính nhắn tin "trúng thưởng", "quà tri ân", đính kèm link nhận quà nhưng thật ra là bẫy lừa đảo.