Mối nguy hại tiềm ẩn từ chứng trầm cảm và rối loạn lo âuNhững người mắc chứng trầm cảm và rối loạn lo âu có nguy cơ cao mắc các bệnh nguy hiểm tương tự như hút thuốc và béo phì.
Mạng xã hội - Thủ phạm khiến 20% sinh viên trầm cảm và rối loạn lo âuNhiều người tin rằng học đại học là giai đoạn kỳ diệu của những trải nghiệm mới và tự do khám phá các ý tưởng cũng như tìm thấy chính bản thân mình. Tuy nhiên, trầm cảm và rối loạn lo âu đang tăng lên đáng báo động trong giới sinh viên.
Sử dụng mạng xã hội có thể gây trầm cảm và rối loạn lo âu ở người trẻMột nghiên cứu đã công bố bằng chứng về tác động tiêu cực của mạng xã hội Facebook đối với sức khỏe tinh thần của học sinh, sinh viên tại Mỹ.
Decao nói Lâm Minh bị trầm cảm, xin lỗi vì đã để mẹ và vợ "tương tác"Decao cho biết Lâm Minh đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn, bị trầm cảm và rối loạn lo âu. Anh bày tỏ hối hận vì đã để cảm xúc nóng giận chi phối.
Nước tăng lực và đồ ăn nhanh gây hại cho "tuổi teen" như thế nào?Tỉ lệ người trẻ mắc trầm cảm và rối loạn lo âu đã tăng vọt trong vài năm trở lại đây. Nghiên cứu mới của ĐH RMIT (Australia) cho thấy uống nước tăng lực và thức ăn nhanh là một trong những thủ phạm đe dọa sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên.
Ám ảnh mắc bệnh nan y, nhiều người đi khám khắp nơiLuôn ám ảnh mình mắc bệnh nan y, bệnh nhân đi khám liên tục, chụp chiếu ở nhiều viện khác nhau. Dù kết quả hoàn toàn bình thường, nhưng có người vẫn lo lắng tới co quắp chân tay.
Thú vị bộ sách đồng hành cùng sức khỏe tinh thần người trẻHọc cách thấu hiểu và tự ôm ấp cảm xúc là bước đầu tiên trên hành trình chữa lành giữa bộn bề cuộc sống. Bộ ba cuốn sách tâm lý dưới đây hy vọng sẽ là "điểm tựa" nhẹ nhàng giúp bạn tìm thấy bình yên.
Bé trai lớp 8 tự tử sau nhiều lần bị "đánh hội đồng", nguy cơ di chứng nãoTheo bác sĩ, dù sức khỏe nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở trường có cải thiện sau thời gian điều trị tại TPHCM, nhưng nhiều khả năng nạn nhân sẽ để lại di chứng vì tổn thương não.
Không dám bắt tay ai vì mặc cảm căn bệnh khiến da bong trócMắc bệnh vảy nến thể mảng, nhiều năm qua, anh Sơn (35 tuổi, Hà Nội) luôn thấy tự ti, thậm chí không dám bắt tay ai vì sợ để lộ những mảng da dày sừng, tróc vảy.
EU cảnh báo ô nhiễm có liên quan đến chứng lo âu và trầm cảmTheo Cơ quan Môi trường của Liên minh châu Âu, ô nhiễm không khí, tiếng ồn và hóa chất là những nguyên nhân chính liên quan đến một số rối loạn sức khỏe tâm thần ở châu Âu.
Nhiều bà mẹ vào viện "cầu cứu" bác sĩ vì... con sắp đi thiLo lắng, mất ngủ và stress khi con sắp bước vào kỳ thi quan trọng khiến nhiều phụ huynh phải vào viện thăm khám và điều trị bệnh.
Mang thai bất ngờ khi là sinh viên đại học, cô gái trẻ suy sụp sau sinhMang thai ngoài ý muốn khi đang là sinh viên, cô gái trẻ vượt qua nhiều mặc cảm, áp lực để sinh con. Vài tuần sau sinh, cô thường thẫn thờ, trống rỗng, đứng ôm con ngoài ban công.