Lũ chồng lũ, khi AI trở thành công cụ “trục lợi” trên nỗi đauNước mắt thật đã rơi vì những bức ảnh giả, khi AI biến thành công cụ lừa đảo tinh vi giữa bão lũ, lòng trắc ẩn của cộng đồng đang bị đặt vào bẫy.
Tin giả giữa dòng lũTrong nhiều trường hợp, tin giả đã làm xói mòn niềm tin vào các thông báo chính thức.
Thủ đoạn đặt trạm BTS giả trong vali để phát tán tin nhắn lừa đảoTrạm BTS giả có thể nhắn hàng nghìn tin một phút và 80.000-100.000 tin nhắn mỗi ngày. Nội dung các tin nhắn đi kèm với trang web cờ bạc trực tuyến hoặc mạo danh ngân hàng để lừa đảo
“Mạng xã hội phải chia sẻ doanh thu nếu dùng tin của báo ch픓Các nền tảng xuyên biên giới sử dụng nội dung báo chí để thu lợi mà không chia sẻ lợi nhuận, không chịu trách nhiệm pháp lý và không gỡ bỏ tin sai theo yêu cầu”, đại biểu Quốc hội nêu bất cập.
Hình thức lừa đảo đặt lịch làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hộiGần đây, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên tục phát hiện nhiều trang web giả mạo trang thông tin chính thức của đơn vị này.
Người phụ nữ ở Hưng Yên thoát bẫy lừa đảo của kẻ giả danh công anĐược thông báo có liên quan đến vụ án ma tuý, các đối tượng liên tục thao túng tâm lý, yêu cầu người phụ nữ bán tài sản, chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để “phục vụ công tác điều tra”.
Sự thật tin hoàn trả 50% viện phí hỗ trợ người bị ảnh hưởng bão YagiBảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM đề nghị người dân cảnh giác trước thông tin “được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hoàn trả 50% chi phí khám chữa bệnh do ảnh hưởng bão Yagi”.
Người đàn ông 67 tuổi bị “bắt cóc online”Ông K. bị các đối tượng giả danh công an và cơ quan cảnh sát điều tra gọi điện đe dọa, yêu cầu tự cô lập, không liên lạc với gia đình nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, từng bước khống chế tâm lý.
Mạo danh Phó giám đốc Trung tâm VOV, ép chủ gara ô tô "nộp" 200 triệu đồngGiả mạo Phó giám đốc Trung tâm VOV, Nguyễn Sỹ Thiết đe dọa anh Đ. (chủ gara ô tô) phải đưa 200 triệu đồng, nếu không sẽ đăng tải thông tin bất lợi liên quan đến gara của anh.
Cô gái ở TPHCM bị mạo danh làm giám đốc và cấm xuất cảnh, làm sao để gỡ?Luật sư cho biết, khi có kết luận bị giả mạo hồ sơ, chị Hiền có thể đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính TPHCM thu hồi giấy phép và làm việc với cơ quan thuế để hủy lệnh cấm xuất cảnh.
Giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội Hưng Yên gọi điện lừa lấy thông tin cá nhânBảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hưng Yên cảnh báo nhiều đối tượng giả mạo cán bộ cơ quan này gọi điện yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài sản.
NSND Công Lý tuổi 52: Dễ tủi thân, ngồi một mình hay khócỞ tuổi ngoài 50, NSND Công Lý xin thôi vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Sau bạo bệnh, anh được vợ chăm sóc, quan tâm từng chút một...