01:41Một người nhập viện sau khi ăn cá biểnVào chiều ngày 20/4, người nhà ông có mua 5 con cá nục ở chợ Vinh về kho. Trong bữa cơm, vợ và con ông La ăn hết hai con cá, ông La không ăn. Đến khoảng 12h đêm, do có triệu chứng hen suyễn nên ông La ăn cơm để uống thuốc. Khi ăn được ½ bát cơm và phần đuôi cá, ông La cảm thấy miệng, má bỏng rát rồi sưng phù lên. Ông này uống 2 viên thuốc chống hen suyễn ông vẫn thường dùng (hiện chưa xác định được cụ thể loại thuốc). Sáng hôm sau Đến sáng hôm sau tình trạng cũng không đỡ hơn. Mặt, miệng, cổ bị sưng phù, nổi ban dày đặc, phía trong miệng và vòm họng bị lở loét. Ông La được người nhà đưa đến một cơ sở tư nhân chuyền dịch. Đến tối, ông được tiêm 1 liều thuốc và uống thuốc chống phù nề. Nửa đêm 21/4, ông La tức ngực, khó thở, cổ họng đau không nuốt được, các vết ban dày đặc lan xuống ngực và lưng nên được đưa gia đình đưa đến bệnh viện. Các bác sỹ xác định bệnh nhân bị dự ứng nhưng chưa xác định là do thuốc hay thức ăn nhiễm độc.
Vụ cháy chung cư ở TPHCM: 2 mẹ con tổn thương não nặng, tiên lượng rất xấuTheo các bác sĩ điều trị, vì bị ngạt khói quá lâu, hai mẹ con trong vụ cháy chung cư lúc rạng sáng ở TPHCM đã tổn thương não nặng nề, tiên lượng rất xấu.
Đắp lá cây trị mụn nhọt, người phụ nữ bị hoại tử vùng lưngĐắp lá cây để trị mụn nhọt, một người phụ nữ trú tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện tình trạng sưng nề lan rộng, da lở loét, chảy nhiều dịch và hoại tử vùng lưng.
Hà Nội có công văn khẩn về phòng chống virus NipahHà Nội yêu cầu tăng cường các hoạt động giám sát người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, đặc biệt là người đến/đi/về từ vùng có dịch (Ấn Độ, đặc biệt là vùng Tây Bengal).
Hai mẹ con gặp nạn trong vụ cháy chung cư rạng sáng ở TPHCM tử vongHai mẹ con gặp nạn trong vụ cháy chung cư Ehome S lúc rạng sáng ở TPHCM lần lượt tử vong vì vết thương quá nặng, trong khi cháu bé còn lại đang phải hồi sức tích cực.
Cháy chung cư ở TPHCM, 3 mẹ con đang ngủ gặp nạn: Một trẻ nguy kịchCăn hộ tại chung cư ở TPHCM bốc cháy khi 3 mẹ con đang ngủ, khiến các nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, một cháu bé tổn thương não nặng nề, tiên lượng nguy kịch.
Ngóng mãi không thấy khách, chủ vườn mai tiếc hùi hụi thời hoàng kim“Trước đây doanh thu 500-700 triệu đồng một mùa là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ, tình hình khó khăn lắm”, ông Thêm, chủ vườn tại làng mai Bình Lợi (TPHCM) thở dài.
Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu siết chặt phòng dịch do virus NipahBệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tỉ lệ tử vong được ghi nhận dao động 40-75%, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Cảnh báo thế hệ trẻ mắc bệnh người già vì thuốc lá mớiBệnh nhân trẻ 20 tuổi nhưng tổn thương não còn nặng hơn nhồi máu não ở người cao tuổi; hay thanh niên 17 tuổi mắc bệnh phổi tắc nghẽn như người cao tuổi... và thủ phạm đều bắt nguồn từ thuốc lá mới.
Đường thở bít tắc vì lạm dụng thuốc xịt co mạchXem thuốc xịt co mạch là vật bất ly thân, cuốn mũi dưới của người đàn ông bị phì đại và đường thở ngày càng bít tắc.
Thuốc lá - mối đe dọa âm thầm nhưng dai dẳng đối với sức khỏeTheo Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, thuốc lá là một trong những yếu tố gây hại lớn, tác động âm thầm nhưng kéo dài, để lại những hệ lụy nặng nề cho con người, gia đình và toàn xã hội.
Chuyên gia: Virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao nhưng khó lây hơn Covid-19Thời gian gần đây, thông tin về virus Nipah đã khiến nhiều người dân lo lắng. Theo chuyên gia, loại virus này dù có tỷ lệ tử vong cao, song khả năng gây dịch thấp.