Đánh thuế nhà thứ 2: Tập trung vào người có nhiều nhà thu lợi lớnChưa nói đến việc tăng thu cho Nhà nước việc đánh thuế người có nhà thứ 2 trở lên có thể hạn chế việc thao túng giá cả căn hộ và điều khiển thị trường nhà đất. Đặc biệt, đây là cơ chế để thu thuế với những người có lợi nhuận hàng tỷ đồng chỉ nhờ mua bán nhà qua tay có lãi lớn.
Đánh thuế nhà thứ 2: Cần chống việc "Luật chưa ra đời, kế lách Luật đã hoàn thành"Hiện dư luận đang khá xôn xao trước ý tưởng mới đây của Bộ Tài chính về việc đánh thuế đối với người mua nhà thứ 2 trở lên. Nhiều ý kiến ủng hộ, tán thành vì nó tạo ra tính công bằng, ngăn chặn nạn đầu cơ nhà ở. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lo ngại, tỏ rõ sự mơ hồ, thiếu thực tế của quy định.
Phó Thủ tướng Anh từ chức vì không đóng đủ thuế khi mua nhàPhó Thủ tướng Anh Angela Rayner từ chức sau khi vướng phải bê bối về thuế khi mua căn nhà thứ 2.
Nhà Trắng hối thúc tòa Tối cao sớm ra phán quyết về chính sách thuế của MỹChính quyền Mỹ hôm 3/9 đã đề nghị tòa Tối cao nhanh chóng phán quyết về việc liệu Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền áp thuế quan với các đối tác theo luật khẩn cấp liên bang hay không.
Bỏ đề xuất tính thuế 20% trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sảnBộ Tài chính bỏ đề xuất áp dụng phương thức đánh thuế 20% trên giá trị chênh lệch giữa giá mua và bán bất động sản theo từng lần chuyển nhượng.
Đề xuất giảm biểu thuế thu nhập cá nhân còn 5 bậc, mức cao nhất 35%Bộ Tài chính chốt đề xuất sửa biểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 bậc trước đó xuống còn 5 bậc, mức thuế suất cao nhất vẫn là 35%.
Chuyên gia: Nên nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế 35% lên 120-150 triệu đồngChuyên gia cho rằng không nên giảm mức thuế tối đa, thay vào đó là nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế lên 120-150 triệu đồng. Ngưỡng thu nhập khởi điểm chịu thuế cũng có thể nâng lên 12-15 triệu đồng.
Temu lặng lẽ tái xuất tại MỹSau cơn bão thuế quan, Temu bất ngờ tái khởi động vận chuyển trực tiếp sang Mỹ và tăng tốc quảng cáo. Canh bạc liều lĩnh hay nước đi chiến lược giữa thương chiến chưa hạ nhiệt?
Asanzo thời Phạm Văn Tam: "Lớn nhanh như thổi", từng nắm 16% thị phần tiviDù không còn giữ vai trò lãnh đạo tại Tập đoàn Asanzo, song có thể nói tên tuổi của ông Phạm Văn Tam vẫn gắn liền với quá trình "lớn nhanh như thổi" của nhà sản xuất thiết bị điện tử này.
Người thu nhập dưới 15 triệu có cơ hội mua nhà giá 16 triệu đồng/m2Hơn 300 căn hộ nhà ở xã hội tại Đà Nẵng được mở bán với giá 16 triệu đồng/m2. Điều kiện được mua nhà là người có thu nhập hàng tháng không quá 15 triệu đồng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh thương mại với Nhật BảnSắc lệnh chính thức hóa các điều khoản mở rộng trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật, bao gồm việc Tokyo tăng mạnh nhập khẩu nông sản, mua sắm vũ khí và đầu tư quy mô lớn vào Mỹ.
Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam sắp hầu tòaBị cáo Phạm Văn Tam thông qua hai công ty nhập hàng điện tử từ nước ngoài, mua linh kiện gia công lắp ráp rồi bán thành phẩm nhưng không xuất hóa đơn.