Loạt trường đại học công khai thu nhập giảng viên: Nhiều con số bất ngờHàng loạt trường đại học ở TPHCM công khai thu nhập của giảng viên với nhiều con số gây chú ý, thậm chí bất ngờ.
Tiết lộ thu nhập giảng viên đại học cả trăm triệu đồng: "Có đấy!"Mức thu nhập của giảng viên đại học lên đến cả trăm triệu đồng không phổ biến nhưng cũng không phải là chuyện hiếm. Mức thu nhập cao hay thấp tùy trường và tùy từng giảng viên.
Thu nhập giảng viên cao nhất lên đến hơn 1 tỷ/nămLời tòa soạn: Trong bài viết mang tựa đề “Thu nhập thực của giảng viên đại học Việt Nam ở mức khá cao so với thế giới”, các tác giả Phạm Hiệp và Đàm Quang Minh đã nêu ra những kết quả sơ bộ của một điều tra gần đây do một nhóm các nhà khoa học đang làm việc và học tập tại Trường Đại học FPT và Trường Đại học Văn hoá Trung Hoa (Đài Loan) thực hiện.Dưới đây là nội dung bài viết.
2,3 triệu hộ kinh doanh sẽ không còn phải nộp thuế từ năm sauTừ đầu năm 2026, ngưỡng doanh thu tính thuế của hộ kinh doanh sẽ được nâng từ 100 triệu lên 500 triệu đồng/năm. Dự kiến khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh sẽ không còn phải nộp thuế.
Cà Mau ban hành quy định mới về học phí tiếng nước ngoài tại trường côngNgày 10/12, HĐND tỉnh Cà Mau đã ban hành quy định mức thu, sử dụng và quản lý học phí đối với chương trình dạy, học bằng tiếng nước ngoài tại cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập.
Từ 1/7/2026, viên chức được góp vốn, lập doanh nghiệp, hành nghề cá nhânLuật Viên chức sửa đổi mở rộng đáng kể quyền làm thêm, hành nghề và tham gia kinh doanh cho viên chức từ 1/7/2026, đồng thời siết chặt yêu cầu về minh bạch và tránh xung đột lợi ích.
Cán bộ có tài sản biến động trên 1 tỷ đồng mới phải kê khai bổ sungTheo quy định mới, cán bộ có giá trị tài sản, thu nhập biến động trong năm trên 1 tỷ đồng mới kê khai bổ sung, thay vì mức 300 triệu đồng như hiện hành.
Bỏ đại học, nam thanh niên theo đuổi nghề khắc gỗ "không giống ai"Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm điêu khắc gỗ, anh Trần Duy không chọn đi theo lối mòn mà dấn bước vào con đường sáng tạo riêng, phát triển nghệ thuật điêu khắc gỗ của chính mình.
Đào tạo luật ở trường đa ngành hay chuyên ngành: Chuyên gia nói gì?Việt Nam có khoảng 100 cơ sở đào tạo Luật, chủ yếu là trường đa ngành. Do đó, mô hình đào tạo cử nhân Luật ở trường đa ngành hay chuyên ngành vẫn đang nhận được nhiều ý kiến và đề xuất thảo luận.
Chủ tịch tỉnh vạch lỗi "cán bộ không yếu nhưng né tránh, sợ trách nhiệm"Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cán bộ học đại học, cao đẳng thì không thể yếu. Nguyên nhân nằm ở những cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm hoặc thụ động ngồi chờ.
Tiết lộ thu nhập của giảng viên các trường đại học “nghìn tỷ”Nhiều trường đại học có doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm đưa ra các chính sách trả lương, thu nhập hấp dẫn với giảng viên.
Hơn 50% du học sinh tại Hàn Quốc yếu kỹ năng tiếng AnhHơn một nửa du học sinh tại Hàn Quốc hiện không đủ trình độ tiếng Hàn hoặc tiếng Anh để theo kịp chương trình học.