TPHCM: Học sinh trường tiên tiến đóng thêm không quá 1,5 triệu đồng/thángKhoản thu thỏa thuận để đảm bảo các yêu cầu hoạt động của trường tiên tiến tổng thu không quá 1,5 triệu đồng/học sinh/tháng và phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, không vì mục đích lợi nhuận.
Tự chủ tài chính “nửa vời” và câu chuyện thu vượt, thu saiĐược giao thí điểm tự chủ tài chính nhưng lại không có hành lang pháp lý để thực hiện thu đủ bù chi khiến cho các trường gặp rất nhiều khó khăn. Xuất phát từ đây mà hình thành nên câu chuyện thu vượt, thu sai so với các quy định hiện hành.
Thu mức kịch trần, trường dư tiền nước uống gần 200 triệu đồngDù cuối năm học 2022-2023 tiền nước không dùng hết nhưng sang năm học 2023-2024, trường tăng mức thu lên mức kịch trần dẫn đến dư ở khoản này hơn 185 triệu đồng.
Những chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 2Các chính sách mới về giá bán điện, hoạt động của thanh tra công an, xử lý tiền giả, phân loại rác thải sinh hoạt, kỳ thi tốt nghiệp và thanh tra việc học thêm, dạy thêm… sẽ có hiệu lực từ tháng 2.
Những đảng viên "cầm tay chỉ việc": Lấy nhân tâm để thuyết phục người dânTừ khi vào Đảng, ông Lê Văn Tu luôn trọn niềm tin với Đảng, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, trở thành người cán bộ mẫu mực, được nhân dân, cấp ủy, chính quyền tin tưởng.
Chủ nhà hàng lẩu phát hết doanh thu 3 ngày Tết cho nhân viênHành động hào phóng của chủ một chuỗi nhà hàng lẩu ở Trung Quốc khiến nhiều người ghen tỵ, mong muốn trở thành nhân viên ở đây.
Công nhân "làm cả năm không dư đồng nào", đội rét 5 giờ chạy xe máy về quêTiếc gần 1 triệu đồng đi xe khách, vợ chồng công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) quyết định di chuyển bằng xe máy vượt gần 200km trở về quê đón Tết.
Hàng chục hộ dân 2 thập kỷ mỏi mòn chờ tiền đền bù đấtHàng chục hộ dân tại Quảng Bình bị thu hồi đất để xây dựng hành lang mỏ đá nhà máy xi măng, tổng số tiền được đền bù hơn 1,2 tỷ đồng. Thế nhưng 20 năm đã trôi qua, tiền vẫn chưa đến tay người dân.
Trường đại học từng thu sai 37 tỷ đồng lại vướng loạt sai phạmThời điểm thanh tra, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương phát hiện trường Đại học Thủ Dầu Một còn nhiều hạn chế, thiếu sót liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế viên chức...
Minh Dự: "Tôi gom tiền tiết kiệm làm phim, chấp nhận chịu lỗ"Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Minh Dự cho biết anh phải cân nhắc rất nhiều về chi phí mới dám thực hiện dự án.
Bộ GD&ĐT thừa nhận ĐH vẫn khó khăn, phải "liệu cơm gắp mắm" dù tăng học phíMặc dù học phí tăng theo lộ trình nhưng Bộ GD&ĐT nhận định "chưa đáp ứng được theo nhu cầu". Cùng với áp lực tăng lương giáo viên, một số trường đại học phải "liệu cơm gắp mắm" cho bài toán chi phí.
Lương cán bộ, công chức, viên chức ở Hà Nội không đủ trang trải cuộc sốngHà Nội dự kiến chi hơn 9.900 tỷ đồng/năm làm nguồn thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức; trong đó cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được chi gấp 1,5 lần cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.