Con nguy kịch vì bị mẹ ép uống 30 viên thuốc chữa hoang tưởngBé trai 10 tuổi (Hà Nội) được đưa đến BV Nhi Trung ương cấp cứu trong tình trạng li bì, kích thích, gọi hỏi đáp ứng kém. Người nhà cho biết, em bị mẹ ép uống 30 viên thuốc chữa hoang tưởng mà mẹ đang dùng.
Hai cô gái biến cơ sở massage thành phòng khám bệnh ở TPHCMCác đối tượng "hô biến" cơ sở hớt tóc, massage ở TPHCM thành nơi chữa bệnh, thu lợi bất chính số tiền lên đến 18 tỷ đồng.
“Resort dưỡng xuân” - xu hướng wellness travel mang bản sắc Á ĐôngMùa xuân là mùa vạn vật khởi sinh, khơi dậy năng lượng tươi mới. Trong tinh thần ấy, du lịch “dưỡng xuân” không chỉ mang ý nghĩa giữ gìn tuổi trẻ, mà còn là nuôi dưỡng sức sống, chăm chút cho sự tái tạo của thân, tâm, trí.
Động vật hoang dã tự chữa bệnh như thế nào?Chúng ta thường luôn cho rằng, việc chữa bệnh là đặc quyền của loài người, gắn liền với bác sĩ, đơn thuốc và công nghệ y học hiện đại.
Thực hư bảo hiểm y tế không chi trả cho các ca bệnh nặng từ 2026Bảo hiểm xã hội Việt Nam dẫn chứng bệnh nhân được chi trả 28 tỷ đồng để đáp lại hiện tượng lan truyền thông tin "từ năm 2026, bảo hiểm y tế sẽ không còn chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật”.
Thành phố nghĩa tình và biểu tượng vượt qua Covid-19Khu đất 4,3 ha giữa ba trục đường lớn sẽ trở thành công viên, trở thành không gian công cộng, trở thành nơi để ký ức được đặt đúng chỗ: trong lòng thành phố và trong lòng người.
Bé 3 tuổi phải đi cấp cứu vì dùng lá lộc mại chữa táo bónThấy con bị táo bón nhiều ngày không khỏi, người nhà hái lá lộc mại về nấu nước cho uống theo bài thuốc dân gian. Sau khi uống bé trai 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu vì vàng da toàn thân, mệt mỏi.
Cậu bé 15 tuổi chân tay co quắp, co giật vì thuốc lá điện tửNam thiếu niên 15 tuổi được gia đình đưa đi cấp cứu, trong tình trạng miệng sùi bọt mép, co giật. Bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử có chứa ma túy.
7 triệu người Việt sống chung với căn bệnh ngày càng trẻ hóaTheo PGS.TS Đỗ Trung Quân, Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Hà Nội, đái tháo đường là bệnh lý có tốc độ phát triển nhanh nhất trong thế kỷ XXI. Việt Nam có đến 7 triệu người mắc căn bệnh này.
“Gương kia ngự ở trên tường”: Khi cái đẹp trở thành ác mộngTuyển tập kinh dị của Tống Ngọc, "Gương kia ngự ở trên tường", phản chiếu nỗi ám ảnh ngoại hình, áp lực sống ảo và cái giá của việc đánh mất bản ngã trong xã hội hiện đại.
2 triệu người Việt mắc căn bệnh bong tróc da toàn thânPGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết khoảng 2 triệu người Việt Nam mắc căn bệnh vảy nến. Bệnh thường tái phát, kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.
Quản lý thực phẩm chức năng khi người dân không "đợi bệnh mới chữa” (kỳ 3)Chuyên gia cho rằng, khi thị trường thực phẩm chức năng ngày càng phát triển mạnh nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, Việt Nam có thể nghiên cứu áp dụng cách các nước phát triển quản lý nhóm sản phẩm này.