Hướng xử lý giám thị kỳ thi đại học lớn nhất nước làm thí sinh "hụt" giờHội đồng thi kỳ thi vào đại học lớn nhất nước giao lãnh đạo cụm thi chịu trách nhiệm xác minh các các nhân liên quan đến sự việc làm thí sinh "hụt" thời gian làm bài thi.
Loạt trường top đầu dùng kết quả kỳ thi đại học lớn nhất nước100 trường đại học và cao đẳng trong cả nước sử dụng kỳ kết quả của kỳ thi đại học này để xét tuyển trong năm 2025.
Kỳ thi đại học lớn nhất nước đổi cấu trúc đề thi, có gây khó cho học sinh?Từ năm 2025, kỳ thi đại học có quy mô lớn nhất nước này thay đổi cấu trúc đề thi với mục tiêu để tuyển được những học sinh phù hợp học đại học.
Kết quả kỳ thi vào đại học quy mô lớn nhất nước: Điểm thấp nhất 40/1.200Trong 126.297 bài thi vào kỳ thi đại học lớn nhất nước được chấm, điểm trung bình của thí sinh là 618,4 điểm, 142 thí sinh đạt trên 1.000 điểm trên thang điểm 1.200.
Hương Giang có cơ hội nào tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025?Hoa hậu Hoàn vũ 2025 là một mùa giải khốc liệt khi quy tụ 123 thí sinh sở hữu ngoại hình nổi bật, kỹ năng trình diễn đều. Tuy nhiên, cơ hội đi sâu của đại diện Việt Nam - Hương Giang - vẫn còn mở.
Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Nhiều hoạt động tri ân người thầyKỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức lễ tri ân trong không khí trang trọng và xúc động.
"Giáo viên cần được tăng lương nhưng nhiều nghề khác cũng khó khăn"Đại biểu Quốc hội ủng hộ tăng phụ cấp cho giáo viên, nhưng nhấn mạnh phải xác định đúng nguồn lực và mức độ khả thi, tránh để giáo viên mong chờ rồi "không được gì".
Đề xuất miễn học phí, trả lương cho bác sĩ nội trúĐại biểu Quốc hội cho rằng Nhà nước cần có chính sách miễn học phí cho bác sĩ nội trú. Bác sĩ nội trú cũng cần được trả lương, đóng bảo hiểm và ưu tiên tuyển dụng trong hệ thống y tế công lập.
Vì sao nên bỏ đại học vùng?Đại biểu Quốc hội chỉ ra hàng loạt bất cập của mô hình đại học vùng và cho rằng đại học vùng đang trở thành cấp trung gian hành chính, làm tăng tầng nấc quản lý, kéo dài thủ tục, phân tán trách nhiệm.
Ngành giáo dục TPHCM "đi sau về trước", dám làm, dám đổi mớiThứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay, nhìn lại chặng đường 50 năm qua có thể tự hào khẳng định ngành GD&ĐT TPHCM đã “đi sau về trước”.
Cuộc sống gia đình có 2 mẹ con thi Đường lên đỉnh Olympia cách nhau 25 nămChị Thúy Hà (sống ở Hà Nội) - cựu thí sinh năm thứ nhất của Đường lên đỉnh Olympia - không áp lực với con về chuyện học tập hay điểm số. Gia đình tôn trọng sở thích và sự sáng tạo của con.
Báo Dân trí đạt Giải Báo chí Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TPHCMLoạt bài “Lỗ hổng từ kỳ thi đánh giá năng lực “trăm tỷ” và trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh” của báo Dân trí được trao Giải Báo chí Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TPHCM.